“Mê hồn trận” biển số nhà trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Thứ Tư, 22/06/2016, 09:40
Đánh số, gắn biển số nhà không đúng quy định; tự ý gắn biển số nhà theo sở thích không theo trình tự nhất định… thực trạng này đã và đang xuất hiện trên nhiều tuyến phố thuộc khu vực nội thành Hà Nội. Trước tình trạng trên đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm.


Loạn biển số nhà

Tự tin là mình có số nhà của cơ sở đối tác nên anh Đinh Lê Hoàng nhà ở quận Tây Hồ (Hà Nội) tìm đến đường Lê Văn Lương mà không cần lưu lại số điện thoại liên lạc. Khi đến đây, anh cảm thấy chán nản khi lạc vào “mê hồn trận” biển số nhà trên tuyến phố này. 

Theo anh Hoàng phản ánh, ở đây có đoạn, cửa hàng đánh số nhà 9, nhưng liền kề lại là số nhà 68. Rồi sát vách cửa hàng này lại là số nhà 25, rồi 21… Sau gần nửa giờ đồng hồ tìm không ra cơ sở đối tác mình, anh đành bỏ về trong sự bực dọc. 

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, Lê Văn Lương là tuyến đường được đưa vào sử dụng khá lâu, có mật độ các phương tiện tham gia đông, số lượng các cơ sở kinh doanh buôn bán nhiều. Việc đánh số, gắn biển số nhà lộn xộn của một số hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh trên tuyến phố này đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, khiến nhiều hoạt động giao dịch, mua bán bị ảnh hưởng.

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc khảo sát trên một số tuyến phố như: Nguyễn Khang, Xã Đàn, Trần Thái Tông, Đặng Thùy Trâm… Tình trạng đánh số, gắn biển số nhà đang diễn ra khá bát nháo ở những con phố này. 

Theo quy định, bên đường này đánh số lẻ thì đương nhiên bên đường còn lại sẽ đánh số chẵn. Thế nhưng, việc số chẵn, lẻ được đánh chồng chéo trên cùng một chiều đường đang diễn ra khá phổ biến. Điển hình như phố Đặng Thùy Trâm.

Bác Vũ Thị Lợi: "Tình trạng lộn xộn biển số nhà trên phố Đặng Thùy Trâm đã diễn ra từ nhiều năm nay".

Khi xuôi từ đường Phạm Tuấn Tài – Đặng Thùy Trâm, sẽ bắt gặp hình ảnh đầu tuyến phố là những ngôi nhà, cửa hiệu đánh số chẵn 26, 28, 30. Nhưng càng về cuối tuyến phố, lại xuất hiện số nhà lẻ: 39, 23, 17... 

Bác Vũ Thị Lợi, 69 tuổi, số nhà 17 – phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, tình trạng lộn xộn biển số nhà trên tuyến phố này đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Bản thân ngôi nhà của bác cũng sở hữu 2 số nhà gồm số 12 (số cũ) và số 17 (số mới). Chỉ tay vào con số 99 được gắn trên tấm biển kinh doanh của ngôi nhà sát vách, bác Lợi bảo: “Đấy cháu ra nhìn mà xem, bác nói có sai đâu. Nhà bên cạnh gắn biển số nhà 99 đây này!”.

Trò chuyện với bác Lợi, chúng tôi được hay, hầu như ngày nào, bác cũng gặp khách hỏi đường do không tìm được địa chỉ nơi mình cần đến. 

Những lúc như vậy, bác cũng chỉ biết lắc đầu bảo: “Thông cảm nhé, mình ở đây lâu rồi nhưng cũng không biết đâu!” hoặc khuyên những người đó gọi điện thoại cho chủ nhà, hẹn ra một vị trí nào đó để đón, thay vì mất thời gian cho việc tìm địa chỉ theo số nhà.

Loạn biển số nhà trên nhiều tuyến phố không phải là chuyện mới xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, dường như “hạt sạn” này đang diễn ra phức tạp, khiến các cơ quan chức năng khó khăn trong việc khắc phục, xử lý. Loạn biển số nhà không chỉ làm mất tính quy chuẩn, cảnh quan đường phố mà còn khiến cuộc sống, hoạt động giao dịch, trao đổi mua bán của một bộ phận người dân bị ảnh hưởng.

Sớm khắc phục những tồn tại

Ngày 25-1-2014, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. 

Theo đó, nghiêm cấm việc tự ý đặt số nhà, thay đổi số nhà, treo biển số nhà trái với quy định của quy chế này. Quy định là thế, nhưng trên thực tế, tình trạng gắn biển số nhà lộn xộn không có tính khoa học, ảnh hưởng đến văn minh đô thị, công tác quản lý hành chính, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, dân cư… vẫn đang tồn tại trên một số tuyến phố.

Trở lại câu chuyện loạn biển số nhà trên phố Đặng Thùy Trâm, trao đổi với chúng tôi, ông Chu Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 cho biết, nguyên nhân của việc đánh số, gắn biển số nhà chồng chéo trên tuyến phố Đặng Thùy Trâm là do tuyến phố này thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 1 và phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). 

Trước đây đã đánh số, gắn biển số nhà theo ngõ 477 Hoàng Quốc Việt theo hướng từ đường Hoàng Quốc Việt xuôi về phố Phạm Tuấn Tài. Sau khi ngõ 477 Hoàng Quốc Việt được đổi tên thành phố Đặng Thùy Trâm, các hộ dân thuộc phường Dịch Vọng Hậu được đánh số nhà từ hướng phố Đặng Thùy Trâm – Phạm Tuấn Tài đến đường Hoàng Quốc Việt (tức là theo hướng ngược lại với hướng đánh ban đầu). Và một số hộ dân tự đánh số, gắn biển số nhà không thông qua chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng lộn xộn biển số nhà như đã nêu. 

Trước thực trạng trên, UBND phường đã rà soát, báo cáo các trường hợp đủ điều kiện để đánh số, gắn biển số nhà; trường hợp gắn biển số nhà không phù hợp lên các cấp có thẩm quyền để tới đây, sẽ xử lý theo quy định. 

Bên cạnh đó, thời gian tới, đại diện UBND phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm sẽ có buổi làm việc với đại diện UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để thống nhất phương án đánh số, gắn biển số nhà theo quy định, khắc phục những tồn tại như hiện nay.

Ông Tống Xuân Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu cũng thừa nhận, việc lộn xộn biển số nhà đang tồn tại trên tuyến phố Đặng Thùy Trâm. Để giải quyết những tồn tại, UBND phường đã lên phương án trình UBND quận, tới đây sẽ thống nhất với UBND phường Cổ Nhuế 1 trong việc đánh số, gắn biển số nhà trên tuyến phố này. 

Cũng theo đại diện UBND phường Dịch Vọng Hậu, đến nay đã có 9/12 tuyến đường phố chính đi qua địa bàn đã được đánh lại số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng theo quy định. Số tuyến phố còn lại đang được gấp rút triển khai, khắc phục những tồn tại liên quan đến công tác đánh số, gắn biển số nhà. 

Cũng theo ông Tống Xuân Duy, trong quá trình triển khai việc đánh số, gắn biển số nhà, UBND phường gặp một số khó khăn trong quá trình thu nhận tờ khai của các hộ dân vì đa số các hộ dân đều cho thuê nhà làm cửa hàng, văn phòng… và không sinh sống tại địa chỉ trên.

Năm 2016 được TP Hà Nội tiếp tục chọn là “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Do vậy, việc sớm chấn chỉnh tình trạng loạn biển số nhà trên địa bàn thành phố hiện nay rất cần sự nhập cuộc quyết liệt hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng.

Theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, UBND phường, xã, thị trấn, có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo thẩm quyền, báo cáo và kiến nghị xử lý với UBND quận, huyện, thị xã những trường hợp vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Điểm c, khoản 3, điều 25 của Quy chế đánh số, gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

Trần Huy
.
.
.