Đề nghị gia hạn cưỡng chế tháo dỡ công trình nhà hàng “Tuy Hòa xưa” xây dựng trái phép

Thứ Tư, 06/04/2016, 17:21
UBND TP Tuy Hòa đã báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gia hạn thời gian cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhà hàng “Tuy Hòa xưa” trước ngày 15-4.

Liên quan đến việc kéo dài thời gian xử lý công trình xây dựng trái phép nhà hàng “Tuy Hòa xưa” của bà Nguyễn Thị Doàn ở ngã ba Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1-2016 do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức chiều ngày 6-4, ông Nguyễn Lương Sinh – Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, cơ quan này đã có báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gia hạn thời gian cưỡng chế tháo dỡ công trình này trước ngày 15-4.

Ngoài ra, UBND TP Tuy Hòa sẽ nghiêm túc kiểm điểm, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong quản lý đô thị, để phát sinh công trình xây dựng trái phép nêu trên.
Công trình xây dựng trái phép nhà hàng “Tuy Hòa xưa”

Như Báo Công an nhân dân đã thông tin, bà Nguyễn Thị Doàn cùng con trai là Đặng Đức Nghĩa xây dựng trái phép nhà hàng “Tuy Hòa xưa” bằng vật liệu gỗ trái phép, lấn chiếm đất công để lát đan, trồng 8 cây gỗ hương, 1 cây gỗ cà te và 1 cây lồng mức có đường kính từ 40-80cm không rõ nguồn gốc ở bên ngoài phạm vi được giao quyền sở hữu chủ...

Sau khi phát hiện sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa buộc ông Đặng Đức Nghĩa tháo dỡ ngôi nhà gỗ, trả lại nguyên trạng phần lấn chiếm đất công để lát đan, trồng cây xanh ngoài phạm vi được giao quyền sở hữu chủ. Trong trường hợp đương sự không chấp hành thì trong quý 1-2016 UBND TP Tuy Hòa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ theo quy định pháp luật. Thế nhưng đến nay công trình nêu trên vẫn chưa cưỡng chế tháo dỡ.

Hữu Toàn
.
.
.