BQL rừng phòng hộ chiếm dụng trái phép đất rừng của xã để trồng keo hưởng lợi

Thứ Năm, 06/07/2023, 18:42

Chiều ngày 6/7, ông Phạm Đình Phụng – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác phối hợp giữa Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa và UBND xã Sơn Hội trực tiếp kiểm tra, xử lý nguồn tin Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) chiếm dụng đất rừng của xã Sơn Hội để trồng keo, hưởng lợi trái phép.

Trước đó, ông Lê Văn Quy – Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa đã ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 thành lập Đoàn thanh tra việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng đã thu hồi từ BQL RPH Sơn Hòa giao cho UBND xã Sơn Hội để giao lại cho người dân theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/1/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. Thời gian thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Nhân viên nhà nước chiếm dụng đất rừng của xã để trồng keo, hưởng lợi trái phép -0
Nhân viên nhà nước chiếm dụng đất rừng của xã để trồng keo, hưởng lợi trái phép -1
Nhân viên BQL RPH Sơn Hòa chiếm dụng đất trái phép để trồng keo hưởng lợi đã bị người dân phát hiện.

Đây là một trong ba nội dung có nhiều dấu hiệu bất thường đã được Báo CAND phản ánh cụ thể trong bài viết: “Xã tái nghèo, nhiều người dân không được hưởng lợi từ rừng, vì sao?”.

Theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/1/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi 2.562ha đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ từ BQL RPH Sơn Hòa để giao cho 3 xã Phước Tân, Sơn Hội, Sơn Định - huyện Sơn Hòa tiến hành giao lại cho người dân địa phương. Sau đó, UBND xã Sơn Hội đã tiếp nhận 1.791ha đất rừng từ BQL RPH Sơn Hòa, nhưng do khó khăn về tài chính nên đến cuối tháng 11/2018, UBND xã Sơn Hội mới ký kết hợp đồng với Trung tâm Quy hoạch thiết kế NN&PTNT Phú Yên đo đạc chi tiết. Hai bên đã nghiệm thu, thanh toán 918 triệu đồng từ cuối tháng 12/2018, thế nhưng hơn 4 năm qua, xã vẫn chưa giao một thửa đất rừng nào cho người dân trong tổng diện tích nêu trên (!?).

Nhân viên nhà nước chiếm dụng đất rừng của xã để trồng keo, hưởng lợi trái phép -0
Nhân viên nhà nước chiếm dụng đất rừng của xã để trồng keo, hưởng lợi trái phép -1
3 xe chở gỗ keo đã được đưa về tạm giữ tại trụ sở UBND xã Sơn Hội.

Trong lúc Đoàn thanh tra của huyện Sơn Hòa đang tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, thì người dân ở xã Sơn Hội phát hiện BQL RPH Sơn Hòa chiếm dụng nhiều diện tích trong tổng diện tích 1.791ha đất rừng đã giao cho UBND xã Sơn Hội để trồng keo hơn 8 năm qua. Đến nay, BQL RPH Sơn Hòa bán rừng keo cho người khác khai thác lần thứ hai, thì bị người dân phát hiện và tố cáo.

Trong chiều 6/7, tổ công tác phối hợp giữa UBND huyện Sơn Hòa và UBND xã Sơn Hội đến hiện trường, phát hiện nhiều khu rừng keo đã khai thác. Trên 2 xe ôtô tải BKS 78C-087.23, 78C-071.32 đã chất đầy gỗ keo chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác, 1 xe ôtô tải BKS 78C-090.51 đang tiếp tục chất gỗ keo.

Tại buổi làm việc trong chiều cùng ngày với tổ công tác, ông Nguyễn Viết Thu – Giám đốc BQL RPH Sơn Hòa thừa nhận, BQL RPH Sơn Hòa đã giao 1.791ha đất rừng cho UBND xã Sơn Hội từ năm 2013, nhưng đến năm 2014 tập thể BQL RPH Sơn Hòa tự chiếm dụng lại 8,5ha tại thửa 155 tờ bản đồ 157 ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội để trồng keo, đến nay tổ chức bán rừng keo lần thứ hai cho người khác thuê nhân công, xe tải để khai thác và vận chuyển.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, ngoài diện tích chiếm dụng nêu trên, BQL RPH Sơn Hòa còn chiếm dụng nhiều diện tích đất rừng khác trong tổng diện tích 1.791ha đất rừng UBND xã Sơn Hội chưa giao cho dân. Do đó, UBND huyện Sơn Hòa cần chỉ đạo mở rộng thanh tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Báo CAND trong tối cùng ngày (6/7), ông Phạm Đình Phụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết, đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Sơn Hội lập biên bản tạm giữ 3 xe ôtô tải vận chuyển keo để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu Giám đốc BQL RPH Sơn Hòa chấm dứt việc tổ chức khai thác rừng keo đã trồng trên đất chiếm dụng trái phép của xã Sơn Hội.

"UBND huyện Sơn Hòa sẽ có buổi làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên để làm rõ thêm trách nhiệm của BQL RPH Sơn Hòa liên quan đến việc chiếm dụng đất rừng trái phép của xã Sơn Hội từ nhiều năm qua", ông Phạm Đình Phụng cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.
.