Điểm sinh hoạt văn hóa... thành khu du lịch bán vé

Thứ Bảy, 05/11/2022, 16:12

Một doanh nghiệp xin hơn 4ha đất bên thân đập hồ Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để làm điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao và được ưu đãi thuế nhưng nơi đây thành khu du lịch thu vé, xây dựng nhà nuôi yến, nhà tưởng niệm…

“Điểm sinh hoạt văn hóa” nên được ưu đãi thuế

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án “Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Ea Kao” được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 6/7/2016 trên diện tích 4,1ha, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 41,5 tỷ đồng, do Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam, TP Buôn Ma Thuột) làm chủ đầu tư.

Đến thời điểm hiện nay, cả khu A và khu B của dự án đã cơ bản đã được xây dựng hoàn thiện, kéo dài khoảng 300m trên thân đập hồ Ea Kao. Tại đây, hàng loạt hạng mục như hang đá, nhà dài, sân tennis, hồ bơi, nhà hàng… (khu A) và quán cà phê, đường đi dạo, công trình điện năng lượng mặt trời áp mái, nhà tưởng niệm… (khu B) đã được xây dựng rất bài bản, khá hoành tráng và dần hoàn thiện.

Xin làm điểm sinh hoạt văn hóa, “biến tướng” thành khu du lịch bán vé -0
Được cho là “Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Ea Kao” nhưng lại được chủ doanh nghiệp tổ chức bán vé. 

Công trình này khiến dư luận lo ngại sẽ gây mất an toàn hồ chứa nước (Báo CAND đã từng phản ánh) vì xây quá sát bờ đập của hồ Ea Kao có dung tích thiết kế hơn 16 triệu m3. Vì lý do này, trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk đã có văn bản tham vấn ý kiến của Tổng cục thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn). Tổng cục thủy lợi yêu cầu tỉnh Đắk Lắk phải thành lập hội đồng đánh giá tình hình thực tế, đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước.  Sau đó, các ngành chức năng Đắk Lắk đã tổ chức đánh giá và cho phép công trình hoạt động.

Theo quyết định chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành, dự án là điểm vui chơi, giải trí cộng đồng và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể thao… trên tổng diện tích hơn 4,1ha. Dự án được hưởng thuế suất thu nhận doanh nghiệp 10% suốt chu kỳ dự án (50 năm kể từ tháng 7/2016), trong đó 4 năm đầu được miễn, và 9 năm tiếp theo chỉ phải nộp 50% số tiền thuế phải nộp. Chủ đầu tư là Công ty Hoàng Nam còn được miễn tiền thuế đất 25 năm; từ năm 26 đến kết chu kỳ dự án đóng 15% tiền thuê đất.

Xin làm điểm sinh hoạt văn hóa, “biến tướng” thành khu du lịch bán vé -0
Để vào bên trong, người dân phải mua vé với giá 30.000 đồng/lượt.

Ngày 24/10/2018, Sở Xây dựng Đắk Lắk đã cấp giấy phép xây dựng cho 7 hạng mục của dự án, gồm: nhà điều hành trung tâm, 6 nhà chòi, 2 nhà hàng, hồ bơi, sân tennis, nhà nghỉ vận động viên với tổng diện tích xây dựng là hơn 4.100m2, diện tích sàn hơn 5.500m2. Diện tích đất còn lại chủ yếu xây dựng đường vận hành, trồng cây xanh, các điểm tham quan…

"Biến" thành khu du lịch

Dự án tuy mang tên là “điểm sinh hoạt văn hoá” nên được hưởng rất nhiều ưu đãi của địa phương nhưng trên thực chất là một khu du lịch ven hồ, thu lợi lớn về cho chủ đầu tư. Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã khá quen thuộc với điểm “khu du lịch” này. Mỗi lần vào tham quan, tất cả mọi người đều phải mua vé 30.000 đồng/người/lượt (vào trong, tùy vào dịch vụ sử dụng, du khách sẽ trả thêm).

Xin làm điểm sinh hoạt văn hóa, “biến tướng” thành khu du lịch bán vé -0
Trên hòn non nước trong dự án được chủ đầu tư cho xây dựng nhà nuôi yến rất hoành tráng.

Tuy hoạt động du lịch, có phòng bán và cửa quay soát tại cổng chính nhưng, Công ty Hoàng Nam đặt một tảng đá lớn vẫn ghi “Điểm văn hoá xã Ea Kao”.  Phía trên dòng chữ giới thiệu công trình do chủ đầu tư là công ty Hoàng Nam là dòng chữ “UBND tỉnh Đắk Lắk”, trong khi doanh nghiệp này không trực thuộc tỉnh. Ngoài ra, dù là “điểm văn hóa” nhưng vé do Công ty Hoàng Nam phát hành lại ghi là “điểm du lịch văn hóa Ea Kao”. Phía trên, góc trái của vé vào cổng của Công ty Hoàng Nam vẫn là dòng chữ “UBND tỉnh Đắk Lắk - nhà đầu tư Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam”.

Trao đổi về vấn đề này, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk khẳng định về hình thức, việc ghi trên vé như vậy là sai. Điều này sẽ dễ gây hiểu nhầm, UBND tỉnh Đắk Lắk bảo trợ cho việc doanh nghiệp được bán vé.

Xin làm điểm sinh hoạt văn hóa, “biến tướng” thành khu du lịch bán vé -0
Nhiều hạng mục bên trong dự án được xây dựng khá bài bản và đang dần hoàn thiện.

Cũng theo vị lãnh đạo này, cho đến thời điểm hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch của Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam nên Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chưa đưa vào hệ thống danh sách các khu, điểm du lịch để giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch của tỉnh. Về việc doanh nghiệp tự ý bán vé qua cổng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã từng có văn bản nêu rõ đây không phải là điểm kinh doanh du lịch nên không thuộc đối tượng bán vé tham quan. Do đó, Sở đề nghị Công ty không được tổ chức bán vé và xác định lại cho đúng tên gọi của dự án để phù hợp với mục đích đầu tư.

Xin làm điểm sinh hoạt văn hóa, “biến tướng” thành khu du lịch bán vé -0
Quầy bán vé được doanh nghiệp đặt ngay cổng ra vào.

Về vấn đề này, ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục thuế Đắk Lắk cho biết, khi nhận yêu cầu của lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và phản ánh của báo chí, đơn vị đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra. “Sau khi có thông tin cụ thể về việc phát hành vé qua cổng, doanh nghiệp có nộp thuế doanh thu không và đúng sai như thế nào… thì chúng tôi sẽ trả lời báo chí”, ông Chuẩn nói.

Văn Thành
.
.
.