Gần 17 năm một dự án 270ha vẫn… “đắp chiếu”

Thứ Tư, 22/02/2023, 18:22

Hàng trăm hécta đất được cơ quan có thẩm quyền ở Phú Yên thu hồi để một doanh nghiệp thực hiện dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ. Thế nhưng gần 17 năm trôi qua, dự án này vẫn còn… nằm “đắp chiếu”, khiến chính quyền và người dân địa phương bức xúc.

Theo tài liệu mà PV Báo CAND thu thập được, ngày 13/4/2002, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định 1048/QĐ-UBND về việc thực hiện đầu tư dự án trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ Xuân Phước. Hơn 4 năm sau đó, ngày 24/10/2006, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1643/QĐ-UBND thu hồi 270ha đất do UBND xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân quản lý, để Công ty TNHH Trúc Lâm thực hiện dự án nêu trên. Trong số diện tích đất thu hồi có 52,5ha đang được người dân trồng lúa, mía, sắn; hơn 217ha đất đồi núi chưa sử dụng và 0,1ha đất mặt nước chuyên dùng.

          Gần 17 năm một dự án vẫn… nằm “đắp chiếu” -0
Ông Phạm Trung Chánh , Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân chỉ dẫn khu vực dự án trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ gần 17 năm qua vẫn còn... "đắp chiếu".  

Gần 17 năm sau khi UBND tỉnh Phú Yên có quyết định thu hồi đất nêu trên, chúng tôi đến nơi Công ty TNHH Trúc Lâm đăng ký thực hiện dự án ở khu Hòn Trong, Suối Kỳ My, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân nhưng không tìm thấy rừng trồng như chủ đầu tư đã đăng ký. 

Dấu tích còn lại nơi này là căn nhà nhỏ, được coi là cơ sở giao dịch do chủ đầu tư dự án xây dựng nhưng đã bị bỏ hoang lâu năm, các khung cửa đã bị tháo dỡ. Hàng trăm ha đất xung quanh "trụ sở" này đang được người dân địa phương cày xới để trồng mía.

          Gần 17 năm một dự án vẫn… nằm “đắp chiếu” -0
Dự án gần 17 năm không triển khai trồng rừng nên người dân địa phương tiếp tục sử dụng đất để trồng mía. 

Ông Phạm Trung Chánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, từ khi UBND tỉnh Phú Yên thu hồi đất cho đến nay, Công ty TNHH Trúc Lâm không triển khai thực hiện dự án, nên phần lớn diện tích bị thu hồi đã được người dân địa phương sử dụng trồng mía. Nhiều người dân ở đây cho rằng dự án “đắp chiếu” gần 17 năm qua là lãng phí tài nguyên đất, trong khi rất nhiều nông dân địa phương rất cần có đất để mưu sinh.

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đồng Xuân, ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, từ khi UBND tỉnh Phú Yên có quyết định chủ trương thực hiện dự án và quyết định thu hồi đất cho đến nay, cơ quan này chưa nhận được thủ tục hành chính nào liên quan đến dự án trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ từ Công ty TNHH Trúc Lâm.

          Gần 17 năm một dự án vẫn… nằm “đắp chiếu” -0
Căn nhà được coi là cơ sở giao dịch của Công ty TNHH Trúc Lâm tại vùng dự án đã bị bỏ hoang từ nhiều năm qua.

Bà Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Giám đốc Công ty TNHH Trúc Lâm cho rằng, doanh nghiệp đã bồi thường, hỗ trợ một số trường hợp trong tổng diện tích 270ha đất UBND tỉnh Phú Yên quyết định thu hồi triển khai dự án, phần lớn diện tích đất còn lại nông dân địa phương chiếm dụng để canh tác, nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp kiến quyết ngăn chặn và xử lý, nên doanh nghiệp vấp phải khó khăn trở ngại khi triển khai thực hiện dự án.

Trong khi đó, ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên nói rằng, chủ đầu tư dự án có bồi thường, hỗ trợ một số hộ gia đình, nhưng do phần lớn diện tích còn lại cho đến nay vẫn chưa thỏa thuận được việc bồi thường, nên các cơ quan chức trách chưa thể giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Trúc Lâm.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 22/2, ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Phú Yên cho hay, đoàn kiểm tra của cơ quan này đang tiến hành kiểm tra các dự án đăng ký đầu tư nhiều năm nhưng không triển khai thực hiện để tham mưu UBND Phú Yên xử lý, trong số đó có cả dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước của Công ty TNHH Trúc Lâm.

Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này khi có kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng và chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Phú Yên.

Hữu Toàn
.
.
.