Khẩn trương làm rõ vụ phá rừng liên huyện để thi công đường dây 110kV

Thứ Tư, 28/02/2024, 12:10

Sáng 28/2, Công an xã Mà Cooih, huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang vụ việc có dấu hiệu hủy hoại rừng để thi công dự án 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy, huyện Tây Giang.

Trong khi đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Đông Giang thông tin, tổ tuần tra của Trạm quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) kết hợp với tổ cộng đồng thôn A Sờ, Kiểm lâm địa bàn xã Mà Cooih, Công an xã Mà Cooih, Ban Lâm nghiệp xã trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng dọc tuyến điện của dự án đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy phát hiện tại khoảnh 1, Tiểu khu 157 thuộc thôn A Sờ, xã Mà Cooih có 15 cây gỗ bị chặt hạ trái pháp luật trong rừng sản xuất thuộc lâm phận của UBND xã Mà Cooih quản lý.

Phá rừng liên huyện để thi công đường dây 110kV -0
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ chặt hạ cây rừng để thi công đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr'hy tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Tổ tuần tra đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tiến hành lập biên bản. Bước đầu xác định khối lượng lâm sản bị thiệt hại hơn 6,5m3. Tại thời điểm kiểm tra không có người nên không xác định được cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến vụ việc chặt hạ cây rừng trái pháp luật.

Tổ tuần tra của Trạm QLBVR nhận định đây là vụ việc phức tạp nên sau một thời gian tổ chức mật phục và theo dõi đã phát hiện một số người lạ mặt đi vào khoảnh 7, Tiểu khu 166 thuộc thôn Cutchrun, xã Mà Cooih. Tổ tuần tra đã phối hợp Công an xã, Kiểm lâm địa bàn mời các đối tượng này về trụ sở Công an xã làm việc. Qua lời khai thì 16 đối tượng này là công nhân của Công ty thủy điện Tr’hy, huyện Tây Giang đã lén lút vào rừng để chặt hạ cây trái pháp luật tại 3 vị trí.

Cụ thể, chặt hạ 15 cây/ hơn 6,5m3 rừng tự nhiên tại khoảnh 1, Tiểu khu 157, chức năng rừng sản xuất thuộc thôn A Sờ, xã Mà Cooih; chặt hạ 46 cây/ hơn 3,3m3 rừng tự nhiên tại khoảnh 1, Tiểu khu 158, chức năng rừng phòng hộ thuộc thôn A Sờ, xã Mà Cooih (bước đầu xác định khu vực này thuộc về hành lang lưới điện của Nhà máy thủy điện Za Hung đang vận hành); chặt hạ 18 cây/ gần 0,7m3 rừng tự nhiên tại khoảnh 7, Tiểu khu 166, chức năng rừng phòng hộ thuộc thôn CutChrun, xã Mà Cooih (khu vực này bước đầu xác định cũng thuộc về hành lang lưới điện của Nhà máy thủy điện Za Hung đang vận hành). Tổng cộng nhóm đối tượng đã khai nhận có chặt hạ trái pháp luật 79 cây với khối lượng gỗ hơn 10,5m3 tại 3 địa điểm.

Theo BQL RPH Đông Giang, số người chặt hạ cây rừng trái pháp luật này có tổ chức rất quy mô, chia ra nhiều tốp nhỏ và có người canh đường, khi phát hiện lực lượng QLBVR và tổ cộng đồng thì số người này thông tin qua điện thoại, dừng hoạt động và bỏ chạy vào rừng nên trong quá trình tuần tra, kiểm tra, lực lượng QLBVR rất khó phát hiện.

Qua vụ việc trên, BQL RPH Đông Giang thẳng thắn nhận thấy có khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, quản lý của Ban vẫn chưa được chặt chẽ, sâu sát, còn để xảy ra tình trạng chặt hạ rừng trái pháp luật trong lâm phận quản lý.

Phá rừng liên huyện để thi công đường dây 110kV -0
Một cây rừng bị đốn hạ tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Trước đó, Báo CAND đã phản ánh, tại huyện Tây Giang cũng xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật khu vực thực hiện dự án đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy tại các xã Atiêng, Dang, Lăng thuộc địa phận huyện Tây Giang đã gây thiệt hại đến rừng tự nhiên.

Tổng diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại hơn 17.912m2, trong đó quy hoạch rừng phòng hộ hơn 9.850m2; quy hoạch rừng sản xuất gần 8.062m2. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại lên đến hàng trăm mét khối với hơn 400 cây rừng bị chặt hạ.

Việc chặt hạ cây rừng tự nhiên để thi công dự án đường dây 110kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr’hy khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép xảy ra trên địa bàn 2 huyện Tây Giang và Đông Giang. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngọc Thi
.
.
.