Kiểm tra thực tế “núi cát” tập kết trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Thứ Năm, 06/10/2022, 15:56

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, “núi cát” được tập kết trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là trái quy định nhưng phải họp, nắm lại mới thông tin chính xác được các vi phạm.

Liên quan đến thông tin “núi cát” được tập kết trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, chiều 6/10, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu đoàn kiểm tra thực tế tại đây. Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện nhiều sở ngành, UBND huyện Ea Kar, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Công ty CP thủy điện Sông Ba và doanh nghiệp vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên theo cùng đoàn, cuộc kiểm tra thực tế chỉ diễn ra một cách “chớp nhoáng” trong vòng khoảng 5 phút, sau khi đã vượt hàng trăm cây số từ TP Buôn Ma Thuột để tiếp cận bãi tập kết cát này.

Kiểm tra thực tế “núi cát” tập kết trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô -0
Con đường mở xuyên rừng để vào bãi tập kết cát.

Trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Hà tại hiện trường, cho biết, việc kiểm tra thực tế bãi cát này và cuộc họp chiều nay là để có thông tin phản hồi báo chí. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được tham dự cuộc họp về vụ việc để nắm thêm thông tin nhưng ông Hà đã tìm cách từ chối. “Sau khi họp, làm rõ các vấn đề liên quan sẽ thông tin đến cơ quan báo chí cụ thể sau”, ông Hà nói.

Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho biết, địa phương cũng đã đi kiểm tra, phát hiện bãi tập kết cát không đúng vị trí được phê duyệt của Công ty CP Sông Hồng. Tại thời điểm kiểm tra, do không có đại diện chủ doanh nghiệp nên chưa lập các biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính theo quy định. “Chúng tôi đã mời đại diện doanh nghiệp ở Hà Nội vào để thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm. Về vấn đề doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục để được bán cát ra hay chưa, huyện sẽ họp bàn với các sở ngành vào chiều hôm nay và sẽ thông tin sau”, ông Chiến nói.

Kiểm tra thực tế “núi cát” tập kết trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô -0
Đoàn kiểm tra tiếp cận, kiểm tra "chớp nhoáng" .

Trong khi đó, ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết thêm, qua kiểm tra bước đầu, bãi cát trái phép tập kết trên diện tích thuộc vùng bán ngập thủy điện Krông H’Năng và Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Theo đó, bãi cát này chiếm diện tích đất khoảng 6.000m2. “Chúng tôi đã có yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục sai phạm trước ngày 15/10. Đồng thời cấm doanh nghiệp này vận chuyển cát qua tuyến đường xuyên rừng ra Quốc lộ 29 vì có thể làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu bảo tồn”, ông Tiến khẳng định.

Kiểm tra thực tế “núi cát” tập kết trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô -0
Một "núi cát" được tập kết trong khu bảo tồn.

Như Báo CAND đã thông tin, Công ty CP quốc tế Sông Hồng được UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép thực hiện dự án nạo vét, tận thu cát tại lòng hồ thuỷ điện Krông H’năng với tổng khối lượng 6,5 triệu m3 trong vòng 5 năm (bắt đầu từ tháng 7/2022). Doanh nghiệp phải lập thủ tục thu hồi khoáng sản (cát) theo quy định của luật đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản… Doanh nghiệp này đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt một bãi tập kết cát rộng 2,6ha trên tuyến đường cũ Quốc lộ 29 (dài khoảng 600m). Tuy nhiên, thời gian qua doanh nghiệp này đã tự ý mở thêm một bãi tập kết cát trái phép khác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với số lượng lên đến hàng chục nghìn m3 và có dấu hiệu vận chuyển cát xuyên rừng.

Văn Thành
.
.
.