Người dân, doanh nghiệp khốn khổ vì mất điện

Thứ Ba, 06/06/2023, 07:07

Nắng nóng kéo dài khiến cho tình trạng mất điện diễn ra trên diện rộng, không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương cắt điện luân phiên, làm cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh… khốn khổ.

Trong tuần qua, mất điện luân phiên diễn ra ở nhiều địa bàn tại tỉnh Quảng Ninh – nơi được mệnh danh là thủ phủ của các nhà máy nhiệt điện, với 8 nhà máy khiến cho nhiều khách du lịch đến đây ngao ngán. Nắng nóng mất điện cũng khiến thị trường quạt tích điện cũng “cháy” hàng, nhiều người phải vận chuyển quạt từ Hà Nội về TP du lịch Hạ Long để chống nóng.

Đảo lộn cuộc sống

Theo phản ánh của người dân TP Hạ Long, nhiều ngày qua trên địa bàn cắt điện luân phiên khiến cho cuộc sống sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đảo lộn, ngừng trệ. Bà Nguyễn Thị Hòa (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) phờ phạc sau một đêm mất ngủ vì cắt điện, cho biết: “Nắng nóng đỉnh điểm trên dưới 40 độ C mà mất điện liên tục khiến cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ. Có hôm tôi chưa kịp ăn cơm thì mất điện, ăn được bữa cơm mồ hôi đầm đìa. Có ngày mất điện từ 19h đến 3h sáng hôm sau, cả nhà tôi thức quạt cho trẻ em ngủ”.

Tương tự, chị Nguyễn Thúy Hà (phường Cao Thắng, TP Hạ Long) bức xúc: “Mất điện gay gắt, có ngày mất tới 2-3 lần, lần thì 2 tiếng, lần thì 4 tiếng, thậm chí 6 tiếng. Đỉnh điểm vào ngày 4/6, người thân của tôi ở thị trấn Trới mất điện tới 12 tiếng, trẻ con, người già không chịu nổi vì nóng. Có đêm cả gia đình phải di chuyển đi ở nhờ”.

Cắt điện luân phiên từng khu, từng cụm dân cư ở TP Hạ Long, người dân nóng bức đổ xô vào siêu thị, trung tâm thương mại để tránh nóng. Các nhà hàng, quán ăn cũng tắc nghẽn bởi không có điện người dân không nấu được cơm. Mất điện khiến cho thị trường điện máy ở TP Hạ Long “cháy” mặt hàng quạt tích điện. “Đi mua quạt tích điện mà không có, tôi đành phải gọi điện cho con ở Hà Nội gửi về”, ông Phạm Văn Hoà (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) cho biết.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Vân ở phường Cao Xanh cho hay: “Nhà có trẻ con nhưng không mua được quạt tích điện, tối qua tôi phải sang mượn ông ngoại, sáng nay bên ông ngoại mất điện tôi lại mang sang trả”. Do “cháy” mặt hàng này nên giá quạt tích điện cũng tăng lên từng ngày. “Mấy hôm trước tôi mua cây quạt tích điện có pin sạc bằng năng lượng mặt trời, giá 2,2 triệu, đắt hơn 300 nghìn so với trước đây. Nhưng đến nay muốn mua cái nữa cũng không có”, một người dân ở TP Hạ Long cho biết.

Không chỉ ở Hạ Long mà các địa bàn khác như TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh cũng cắt điện luân phiên khiến cho sinh hoạt của người dân và kinh doanh nhà hàng, khách sạn bị ảnh hưởng rất lớn. Chị Phạm Bích Ngọc (Hà Nội) là khách đến du lịch tại Quảng Ninh vào cuối tuần qua bức xúc: “Cả gia đình có chuyến du lịch kinh hoàng. Khách sạn chạy máy phát điện nhưng không đủ cho khách dùng quạt, nóng bức không chịu nổi, khách ùa ra đường hóng gió, trải chiếu ở lề đường, vỉa hè ngồi”.

Đại diện một khách sạn lớn ở TP Hạ Long cho biết, khách sạn có 200 phòng, mấy ngày cuối tuần vừa qua mất điện, khách sạn sử dụng máy phát dự phòng nên chỉ tạm thời chạy được quạt, du khách kêu nóng và than vãn rất nhiều. “Khách sạn chia sẻ với ngành điện và mong muốn ngành điện ưu tiên tối đa điện cho du lịch, nếu phải cắt giảm tải thì cắt giảm khối khách sạn vào các ngày trong tuần, không cắt vào các ngày cuối tuần và những giờ cao điểm phục vụ khách, không cắt quá lâu dẫn đến tình trạng quá tải máy phát điện và có thông báo lịch cắt điện cụ thể để doanh nghiệp chủ động”, đại diện khách sạn cho hay.

1.jpg -0
Khu dân cư trên địa bàn phường Quang Hanh (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) mất điện giữa đêm khiến người dân phải thức trắng.

Cung cấp điện còn tiếp tục khó khăn

Bắt đầu vào mùa nắng nóng năm nay, tình trạng thiếu điện lại diễn ra khiến nhiều khu vực của Hà Nội phải cắt điện luân phiên. Trong tuần qua, nhiều khu vực ở Hà Nội mất điện, người dân nóng bức, không có điện nấu cơm đã đổ xô đến một số trung tâm thương mại để tránh nóng và ăn uống, chờ tới khi có điện mới trở về. Mất điện khiến người dân phải tìm nhiều cách để tránh nóng, biện pháp đến các trung tâm thương mại được lựa chọn nhiều hơn cả. Trước tình hình đó, Aeon Long Biên đã ra một thông báo mở cửa khu vực Hall (tầng 3) và bổ sung thêm ghế ngồi tại sảnh cho khách hàng có thể nghỉ chân thoải mái. 

Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), ngày 5/6, nhiều quận, huyện như: Đống Đa, Gia Lâm, Cầu Giấy, Hà Đông, Sơn Tây, Thạch Thất, Hoài Đức mất điện diện rộng, nhiều nơi kéo dài từ sáng đến chiều. EVNHANOI đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí nguy cơ cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp.

Tương tự, tại Bắc Ninh, một số khu công nghiệp (KCN) như: Quế Võ và Quế Võ mở rộng, Tiên Sơn, Tân Hồng, Yên Phong… cũng cắt điện từ 8h ngày 5/6 đến 5h và 8h ngày 6/6. Chị Chu Yến Nhi, công nhân KCN Tiên Sơn cho biết: “Chủ nhật công ty thông báo ngày 5/6 nghỉ do mất điện. Trước đó, thứ Sáu (ngày 2/6) chúng tôi cũng nghỉ một ngày do mất điện, thứ 7 một số phân xưởng đi làm bù”.

Vì sao Quảng Ninh có 8 nhà máy nhiệt điện nhưng vẫn không đủ điện cung cấp cho khách hàng? Được biết, 8 nhà máy nhiệt điện hiện có tổng công suất là 5.874 MW (tăng 14,91% so với cùng kỳ). Sản lượng điện từ đầu năm đến nay đạt hơn 2 tỉ kWh (tăng so với cùng kỳ năm 2022) nhưng lượng tiêu thụ quá lớn trong khi các nguồn từ thuỷ điện giảm do mực nước hồ thuỷ điện giảm. Dự kiến, năm nay, số lượng điện tiêu thụ của Quảng Ninh sẽ tăng mạnh do Quảng Ninh thu hút thêm các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp.

Dự báo tình hình cung cấp điện sẽ còn khó khăn nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài. Trước tình trạng mất điện tại một số địa phương, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) cho biết: Hệ thống điều độ quốc gia phân bổ nguồn điện cho từng địa phương, địa phương dựa trên số lượng được phân bổ nguồn điện trên lưới sẽ tính toán, cân đối cho từng khu vực và khách hàng. Nắng nóng tiêu thụ điện tiêu dùng tăng cao đột biến thì sẽ phải giảm tải ở khu vực sản xuất. Tuy nhiên, vừa qua cũng có một số nơi, nhà máy này cắt điện hôm nay thì ngày mai công nhân đi làm và họ làm bù cho cả ngày mất điện nên lượng điện tiêu thụ cũng tăng mạnh dẫn tới quá tải hệ thống, hệ thống quá tải dẫn tới nguy cơ sự cố cao. Việc điều tiết phụ tải là bất khả kháng, EVNNPC rất mong có sự chia sẻ của khách hàng và kêu gọi khách hàng tăng cường tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả.

Bộ Công Thương vừa chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có giải pháp cấp bách, trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân; đẩy mạnh việc giải tỏa công suất và tính sẵn sàng của các nhà máy điện, khẩn trương khắc phục các sự cố nguồn điện, lưới điện. Tiết kiệm mọi chi phí để phục vụ nhu cầu nhiên liệu sơ cấp phục vụ cho các nhà máy điện; đặc biệt, cần khẩn trương đàm phán và huy động các nhà máy điện đã sẵn sàng phát điện, trong đó có các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp nhằm tăng công suất cho hệ thống điện; đẩy nhanh việc mua bán điện với các dự án nhập khẩu điện đã ký kết...

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc khắc phục sự cố và sớm đưa vào vận hành các tổ máy phát điện, đảm bảo vận hành tin cậy, ổn định các nhà máy điện do Tập đoàn quản lý để đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống.

Trần Hằng – Lưu Hiệp
.
.
.