Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở Bình Phước

Thứ Năm, 03/08/2023, 17:30

Ngày 3/8, UBND tỉnh Bình Phước thông tin đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản tại một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác thực hiện các quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của UBND thị xã Phước Long từ năm 2020 - 2022, nhiều đợt đấu giá chậm hoàn trả tiền đặt trước theo thời gian quy định; việc xây dựng phương án để đấu giá quyền sử dụng đất, loại đất ở đối với đợt đấu giá khu đất có ký hiệu SL1, SL2, BT1 (38 lô) thuộc dự án Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long là không đúng đối tượng theo quy định; đơn vị chưa cung cấp phiếu trả giá từng vòng đối với 5 đợt đấu giá khu đất trên; xuất chưa kịp thời đối với tất cả các hoá đơn bán ra là vi phạm quy định của Chính phủ về sử dụng hóa đơn. Đơn vị thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết đối với đợt đấu giá 4 lô đất (L1-L4) tại khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long nhưng không thông báo công khai.

Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở Bình Phước -0
Ảnh minh họa. 

Đối với UBND huyện Bù Đăng, việc xây dựng phương án để đấu giá quyền sử dụng đất, loại đất ở đối với 3 đợt đấu giá là không đúng đối tượng theo quy định; xuất hóa đơn bán hàng chưa kịp thời đối với tất cả các hoá đơn bán ra là vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn…

UBND huyện Bù Đốp, qua kiểm tra, Đoàn Thanh tra ghi nhận, việc xây dựng phương án để đấu giá quyền sử dụng đất, loại đất ở đối với đợt đấu giá khu đất đường Nguyễn Lương Bằng, khu phố Thanh Xuân, phường Thanh Bình và đợt đấu giá khu đất đường Hùng Vương, đường quy hoạch khu phố Thanh Xuân, phường Thanh Bình và ấp 6, xã Thanh Hoà là chưa đúng đối tượng theo quy định.

Đối với việc cho thuê đất, cho thuê mặt nước từ năm 2020 - 2022, UBND thị xã Phước Long, huyện Bù Đốp và huyện Bù Đăng, có nhiều hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường giao một công chức thực hiện việc tham định nhu cầu sử dụng đất và phối hợp xác minh thực địa chung một biên bản là chưa phù hợp; hồ sơ không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường là không đúng theo quy định.

Đối với việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân (cấp mới) từ năm 2020 – 2022, UBND thị xã Phước Long, nhiều trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua đấu giá. Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND thị xã Phước Long, Có 12/12 hồ sơ, văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất và xác minh thực địa chung một biên bản do công chức xác nhận là chưa phù hợp.

Đối với huyện Bù Đăng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức tiếp nhận việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất là không đúng theo quy định. Có đến 21/22 hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường giao một công chức thực hiện việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất và phối hợp xác minh thực địa chung một biên bản là chưa phù hợp. Tại huyện Bù Đăng, có nhiều hồ sơ trễ hạn.

Nguyễn Cảnh
.
.
.