Bị khởi tố vì đốt rác gây cháy 18ha mía của người khác

Thứ Năm, 27/07/2023, 15:41

Không giám sát nguồn lửa âm ỉ dưới lớp tro sau khi đốt rác trên nương rẫy, đến lúc gió lớn cuốn qua, ngọn lửa bùng phát, gây cháy nhiều diện tích mía, nên người đàn ông vô ý gây ra vụ việc đã bị khởi tố.

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” đối với Nguyễn Đình Dũng (SN 1979, trú ở thôn Tân Yên, xã Ealy, huyện Sông Hinh).

Trước đó, vào sáng 11/3, Nguyễn Đình Dũng rời nhà đi vào phía nương rẫy ở buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh để đốt rác mía sau khi thu hoạch. Đến trưa cùng ngày, Dũng nghĩ rằng ngọn lửa đã tắt hết nên không tiếp tục giám sát, mà rời nương rẫy đi về nhà.

     Bị khởi tố vì đốt rác gây cháy 18ha mía của người khác -0
Nguyễn Đình Dũng khi bị khởi tố bị can.

Không ngờ lửa còn âm ỉ dưới lớp tro gặp cơn gió lớn lùa qua đã tạo nên đám cháy mới lan nhanh sang nương rẫy của nhiều người dân ở gần đó. 18ha mía chưa kịp thu hoạch cùng 500m2 cây keo của người dân đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại tài sản 221 triệu đồng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và định giá tài sản thiệt hại, Cơ quan CSĐT Công an Công an huyện Sông Hinh đã khởi tố Nguyễn Đình Dũng về tội danh nêu trên theo quy định tại khoản 1, điều 180 BLHS, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.

Hữu Toàn
.
.
.