Cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng hai đồng phạm được giảm án

Thứ Ba, 20/06/2023, 14:00

Trong đơn kháng cáo án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng hai đồng phạm đề nghị xem xét lại mức án cấp sơ thẩm đã tuyên, trong đó có bị cáo cho rằng mình không phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cả ba bị cáo thay đổi kháng cáo, khai nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt... 

Kết thúc phiên tòa hình sự phúc thẩm tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên ngày 20/6, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, giảm 3 năm tù so với mức án TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/10/2022.

Cùng tội danh này, bị cáo Mai Hắc Lợi - cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên được giảm án từ 5 năm tù xuống 2 năm tù, Nguyễn Ngọc Duy – cựu Phó Cục trưởng Cục thuế được giảm từ 4 năm tù xuống 2 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo còn lại trong vụ án không kháng cáo bản án sơ thẩm, vì trước đó Ngô Quang Phú – cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã được TAND tỉnh Phú Yên tuyên xử miễn hình phạt; Nguyễn Thị Nở – cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính bị xử phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

 Cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng hai đồng phạm được giảm án -0
Các bị cáo tại phiên tòa hình sự phúc thẩm.

Năm 2016, tỉnh Phú Yên triển khai giai đoạn 1 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KĐT Nam Tuy Hòa. Mặc dù dự án còn đang dở dang nhưng ngày 27/10/2016,  ông Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) do ông làm Chủ tịch, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Mai Hắc Lợi làm Phó Chủ tịch thường trực cùng 9 thành viên đại diện một số cơ quan có liên quan. Sau đó, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt giá đất để đấu giá QSDĐ 16ha, trong đó có 262 lô đất nhà ở liền kề với giá khởi điểm gần 161 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Chí Hiến, ngày 8/11/2016, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thị Nở chủ trì cuộc họp Hội đồng đấu giá QSDĐ, thống nhất đề xuất giảm 5% giá trị trúng đấu giá đất, trong khi pháp luật không có quy định “ưu đãi” này. Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên có văn bản đồng ý đề xuất nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng có văn bản kết luận thống nhất chính sách ưu đãi.

Tại phiên đấu giá ngày 29/5/2017, bà Ngô Thị Điều (SN 1964, trú ở 170 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trúng đấu giá 262 lô đất nêu trên gần 162,5 tỷ đồng, cao hơn mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng. Trong quyết định định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ do Phó Chủ tịch Nguyễn Chí Hiến ban hành, đã giảm giá 5% với số tiền hơn 8 tỷ đồng, nên bà Điều chỉ nộp hơn 154,4 tỉ đồng, thấp hơn mức giá khởi điểm hơn 6,4 tỉ đồng.

 Cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng hai đồng phạm được giảm án -0
Bị cáo Nguyễn Chí Hiến tại phiên tòa hình sự phúc thẩm. Ảnh: X.N

Viện KSND tỉnh Phú Yên xác định, bị cáo Nguyễn Chí Hiến chủ mưu, chỉ đạo các cơ quan tham mưu tổ chức bán đấu giá, đề xuất giảm giá 5% trái pháp luật, còn 4 cán bộ có chức trách là Mai Hắc Lợi, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Nở, Ngô Quang Phú thực hiện hành vi phạm pháp.

Sau phiên xử sơ thẩm, 3 bị cáo Hiến, Lợi, Duy đều có đơn kháng cáo êề nghị xem xét lại mức án cấp sơ thẩm đã tuyên, trong đó có bị cáo cho rằng không phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, cả 3 bị cáo đều thay đổi kháng cáo, thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Đến thời điểm này, 3 bị cáo nêu trên đã khắc phục thiệt hại, trong đó ông Hiền đã bồi thường 2 tỷ đồng, hai ông Lợi, Duy mỗi người bồi thường 600 triệu đồng, nhân thân 3 bị cáo tốt... nên được giảm xuống mức án như nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.