Khi Công an trả xe mới biết bị mất trộm

Thứ Sáu, 02/01/2015, 14:59
Sau khi trộm được chiếc xe máy, 3 tên mang đi tiêu thụ ngay trong đêm thì bị lực lượng CSHS Đặc nhiệm bắt quả tang. Về phần nạn nhân Tuấn, đến 4h30' cùng ngày, khi các trinh sát đến gõ cửa thì mới biết mình bị mất xe.

Lúc 4h sáng ngày 2/1, các trinh sát Đội CSHS Đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ, trên đường tuần tra đến đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thì phát hiện 3 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh kiểm tra thì một đối tượng trong nhóm rồ ga xe bỏ chạy. Lập tức, các trinh sát truy đuổi đến đường 30-4 thì bắt được. 

Tiến hành khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng khai tên là Phan Văn Thảo (23 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Còn chiếc xe mô tô Future FI BKS: 94K1-191.73 mà y dùng bỏ chạy chính là xe cùng đồng bọn vừa trộm được và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Hai đồng bọn của Thảo là Nguyễn Thiên Phúc (19 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và Bùi Văn Hên (ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) cũng được mời về cơ quan Công an để làm việc.

Các đối tượng trộm xe bị CSHS Đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ bắt quả tang. 

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, lúc 3h sáng cùng ngày, bọn chúng đi bộ vào hẻm liên tổ 4-5, đường Nguyễn Văn Linh để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà trọ Băng Mai (323B/5, hẻm liên tổ 4-5, đường Nguyễn Văn Linh), bọn chúng phát hiện trước cửa một phòng trọ có một xe mô tô không người trông coi nên bàn bạc phải “ăn” bằng được chiếc xe này. Thảo đứng ngoài canh đường, còn Phúc, Hên leo qua hàng rào, đột nhập vào phòng trọ lấy trộm chìa khóa xe, chìa khóa cổng và một chiếc ví của anh Nguyễn Minh Tuấn (ngụ tỉnh Bạc Liêu, là sinh viên). Phúc đưa chìa khóa cho Thảo mở cổng để Hên dắt xe ra.

Tuy nhiên, khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng CSHS Đặc nhiệm bắt quả tang như đã nói. Về phần nạn nhân Tuấn, đến 4h30' cùng ngày, khi các trinh sát đến gõ cửa thì mới biết mình bị mất xe.

Vụ việc đang được Đội CSHS Đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ hoàn tất hồ sơ chuyển cho Công an quận Ninh Kiều điều tra theo thẩm quyền.

V. Đức
.
.
.