Rủ nhau đi cướp rồi cùng... đập đá

Thứ Sáu, 06/02/2015, 17:04
Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, vừa phục hồi điều tra đối với Trần Văn Thanh (29 tuổi, tạm trú phường An Hoà, quận Ninh Kiều) là bị can trong một vụ cướp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, Thanh bàn với Võ Thành Long (25 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đi tìm “con mồi” cướp tài sản. Rạng sáng 1/10/2014, phát hiện anh Nguyễn Việt Trung (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đang ngồi một mình trên xe mô tô hiệu Exciter BKS: 67N1-4785 cạnh số nhà 120 đường Nguyễn Văn Trường (phường An Bình) bấm điện thoại nhắn tin nên dùng dao khống chế, cướp xe và điện thoại Iphone 4.
Bị can Trần Văn Thanh.

Sau đó, Long thông báo cho Trần Quốc Chiến (18 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi) biết và nhờ cất giữ. Điện thoại cướp được bọn chúng mang đi bán lấy tiền mua ma tuý mang về nhà trọ cùng nhau “đập đá”. Khoảng 7h sáng cùng ngày, Công an phường Hưng Lợi kiểm tra và thu giữ chiếc xe mà bọn chúng cướp của nạn nhân đang cất giữ tại nhà Chiến.

Quá trình điều tra, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ, xử lý theo quy định. Riêng Thanh bỏ trốn đến ngày 3/2 thì bị bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an quận Ninh Kiều.

Văn Vĩnh
.
.
.