Cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và thuộc cấp tiếp tục hầu tòa

Thứ Năm, 07/11/2019, 10:15
TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tài và Huỳnh Ngọc Sương, nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 6-11, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tài và Huỳnh Ngọc Sương, nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị truy tố về tội danh này còn có 14 bị cáo từng là cán bộ, chuyên viên ở huyện Đông Hòa và 1 công dân ở TP Tuy Hòa.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-12-2012, UBND tỉnh Phú Yên ban hành thông báo thu hồi đất thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư Nhà máy hóa lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa do Công ty TNHH dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư. Theo đó, UBND huyện Đông Hòa đảm nhiệm xác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 238 đối tượng thuộc diện giải tỏa với tổng số tiền gơn 95 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch UBND huyên Đông Hòa Nguyễn Tài, Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sương cùng 13 cộng sự là cán bộ, chuyên viên ở huyện Đông Hòa và 1 công dân đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại ngân sách hơn 9,2 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ án này, các bị can và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đã khắc phục hậu quả hơn 7,1 tỷ đồng. Trong số đó, ông Tài đã nộp 500 triệu đồng, ông Sương đã nộp 310 triệu đồng, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Nguyễn Kích đã nộp 304 triệu đồng.

Sau 6 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 14-9-2016, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án dành cho 16 bị cáo phạm tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trong đó, bị cáo Nguyễn Tài bị tuyên phạt 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Kích, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất lãnh án 10 năm tù; nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Huỳnh Ngọc Thắng 4 năm tù. 13 bị cáo còn bị xử phạt từ 1 đến 3 năm tù về tội danh nêu trên nhưng cho hưởng án treo..

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 6-11-2019.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Tài kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. Đến tháng 10-2016, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên, đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Tài và các bị cáo còn lại. Thế nhưng 2 tháng sau đó, Viện KSND cấp cao quyết định rút kháng nghị phúc thẩm nêu trên với lý do các bị cáo đã khắc phục phần lớn hậu quả xảy ra. 

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 25-9-2017, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. Ngày 11-9-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Tài bằng lệnh bắt tạm giam để đảm bảo hoạt động điều tra vụ án.

Cũng xin được thông tin thêm, dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô do Công ty TNHH dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư, được hình thành từ liên doanh Công ty Technostar Management Ltd - Vương quốc Anh và Tập đoàn Dầu khí Telloil - Cộng hòa Liên bang Nga. 

Dự án được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 11-2007. Gần 7 năm sau đó, chủ đầu tư mới tổ chức lễ động thổ và công bố tổng nguồn vốn đầu tư gần 3,2 tỷ USD, công suất lọc hóa dầu mỗi năm 8 triệu tấn sản phẩm các loại.

Ngoài 538ha đất ở hai xã Hòa Tâm và Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô còn sử dụng 500-1.300 mặt nước biển. Sau hơn 10 năm “treo” dự án, đến đầu tháng 3-2018, Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên đã phải thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô. 

“Giấc mơ vàng… tỷ đô” vụt tắt, nhưng hàng trăm người dân gia đình người dân ở xã Hòa Tâm chưa được bồi thường, hỗ trợ không được phép chuyển nhượng đất đai, xây dựng, nâng cấp và mở rộng nhà ở, trồng cây dài ngày.

Hữu Toàn
.
.
.