Cha cùng con gây 4 vụ cướp xe ở Tây Ninh

Thứ Năm, 14/11/2019, 15:54
Hai cha con Hùng đã gây ra 3 vụ cướp ở huyện Tân Biên. Ngoài ra, Hùng còn thực hiện một vụ cướp khác. 

Ngày 14-11, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 13 năm tù giam đối với Lê Văn Hùng (SN 1979); 4 năm tù giam đối với Lê Văn Nhật (SN 2002, con ruột Hùng, cùng ngụ huyện Châu Thành) về tội “Cướp tài sản”; 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với Lê Thị Giang (SN 1978, ngụ Tây Ninh) về tội “Tiêu thụ tài sản trái phép do người khác phạm tội mà có”.

Từ tháng 12-2018 đến tháng 3-2019, hai cha con Hùng đã gây ra 3 vụ cướp ở huyện Tân Biên. Ngoài ra, Hùng còn thực hiện một vụ cướp khác. 

Cụ thể, Hùng điều khiển xe máy đến khu vực ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Tại đây, Hùng dùng dao cướp dây chuyền, bông tai, nhẫn, điện thoại của chị Vũ Thị Cẩm H. (43 tuổi). 

Hai cha con Hùng (ảnh P.T)

Ngày 12-3-2019, hai cha con Hùng đến ấp Tân Tiến chặn và cướp xe máy người phụ nữ khác rồi đem về nhà cất giấu… Sau đó, Hùng đưa cho điện thoại cướp được cho Giang sử dụng và hết tiền đem thế chấp lấy tiền tiêu xài. 

Ngày 13-3, do vụ án bị phát hiện nên Giang giao nộp điện thoại cho Công an huyện Tân Biên.



T.Trang-C.B
.
.
.