Khởi tố kẻ thuê 18 ô tô rồi đem cầm, bán

Thứ Tư, 11/05/2016, 21:35
Ngày 11-5 , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Huy (41 tuổi, nghề nghiệp may nệm ô tô, ngụ 69/40/2B Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu) với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ và nợ tiền nhiều người nên Huy nảy sinh ý định thuê ô tô của người khác để cầm cố hoặc bán lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc gán xe cho chủ nợ.

Từ tháng 1-2016 đến tháng 5-2016, Huy đã thuê 18 ô tô các loại của 7 người sinh sống tại TP Vũng Tàu. Có một người Huy thuê 5 chiếc và 2 người thuê 4 chiếc xe. Các xe này hầu hết đều là loại 5, 7 chỗ còn mới. Tổng giá trị các xe khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Các chủ xe cho Huy thuê phát hiện việc Huy mang xe của họ đi cầm cố, bán cho người khác nên yêu cầu Huy chuộc xe về trả cho họ nhưng Huy không thực hiện. Vì vậy những người này gửi đơn tố cáo Huy đến cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra thu hồi nhiều xe do Huy cầm cố và bán.

Sau khi bị các chủ cho thuê xe tố cáo, Huy đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Huy khai, để thuận lợi cho việc cầm cố, bán xe hay gán xe cho chủ nợ, Huy đã làm giả các hợp đồng ủy quyền có công chứng giao cho chủ cầm cố hoặc người mua xe giữ.

Trường hợp khác, Phòng PC45 thông tin, cơ quan này cũng đang phát thông báo yêu cầu đối tượng Đào Thế Thìn ra trình diện vì hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng PC45 nhận được đơn tố cáo của Ông Huỳnh Thanh Dũng (Quận 4, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH TM-SX-DV Duy Khôi chuyên cho thuê xe ô tô các loại. Ông Dũng thuê 6 chiếc xe ô tô Inova và Kia với giá 500.000 đồng/ngày và cho Đào Thế Thìn (28 tuổi, ngụ 20 Trần Nguyên Đán, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) thuê lại từ tháng 9, 10, 11-2014 với giá 700.000 đồng/ngày, 10 ngày lấy tiền thuê xe một lần.

Đến ngày 12-4-2014, ông Dũng muốn lấy lại xe nhưng không liên lạc được với Thìn. Sau thời gian dài tìm kiếm không thấy, anh Dũng làm đơn tố cáo Thìn đến Phòng PC45 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bách Nhật
.
.
.