Trêu gái nhân tiện cướp luôn điện thoại

Thứ Ba, 08/09/2015, 22:01
Nửa đêm phát hiện thiếu nữ đi bộ một mình trên ngõ vắng, Tài buông lời trêu ghẹo. Thấy cô gái sợ hãi, Tài dí dao đe dọa rồi cướp luôn điện thoại.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ Phan Văn Tài, (29 tuổi), quê quán Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An hiện đang trọ tại ngõ 86 Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, đêm ngày 17/7, khi đang đi tìm quán ăn đêm ở đường Phú Kiều, phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Tài nhìn thấy một thiếu nữ đi bộ ngược chiều đã nảy sinh ý định trêu ghẹo.

Đối tượng Phan Văn Tài cùng con dao gây án và 2 chiếc điện thoại tang vật.

Tài chặn đường, dùng dao bấm dí vào cổ đe dọa cô gái. Thấy cô gái sợ hãi, gã thanh niên yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại cho mình. Tài cầm chiếc điện thoại, bỏ chạy thẳng về nhà trọ, sau đó tắt máy cất vào balo. Mấy ngày sau, thấy mọi việc yên ắng, Tài mới lôi chiếc điện thoại ra và lắp sim mới vào sử dụng. Sau ít ngày, hết tiền tiêu xài, Tài đăng bán chiếc điện thoại trên mạng và được một thanh niên không quen biết mua với giá 400 ngàn đồng.

Sau vụ việc thứ nhất trót lọt, sáng ngày 16/8, trong lúc đang đi bộ quanh làng Kiều Mai, Tài lại phát hiện một thiếu nữ đi bộ trong lúc đường vắng người qua lại. Tài nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã lấy con dao nhíp trong chùm chìa khóa mang theo người mang ra đe dọa rồi cướp chiếc điện thoại iPhone 5S màu vàng và ví da màu xanh của nạn nhân, bên trong có khoảng 1,5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Thấy điện thoại bị khóa, Tài đã ép nạn nhân đọc mật khẩu mở máy và mật khẩu icloud. Sau khi tiêu hết số tiền cướp được trong ví, Tài tiếp tục đem bán chiếc Iphone 5S được 6,5 triệu đồng cho một phụ nữ tại ngõ 20 Hồ Tùng Mậu.

Từ đơn trình báo của các nạn nhân, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác minh, làm rõ Phan Văn Tài chính là thủ phạm gây án. Khi bị cơ quan công an triệu tập, Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tâm Minh
.
.
.