Băng nhóm làm giả giấy tờ, đánh tráo sổ đỏ tiếp tục lĩnh án

Thứ Năm, 16/03/2023, 19:12

Sau 2 ngày xét xử, chiều 16/3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do Vũ Quý Lãm (SN 1986, trú Hải Dương) cầm đầu.

Lợi dụng việc nhiều người đăng thông tin rao bán bất động sản trên mạng xã hội, kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), Vũ Quý Lãm và đồng bọn đã làm giả các giấy tờ này rồi đóng vai khách hàng tới hỏi mua và tìm cách đánh tráo sổ đỏ giả lấy sổ đỏ thật. Sau đó, Lãm đăng bán các bất động sản này với giá rẻ hơn giá trên thị trường, kèm số điện thoại (sim rác) để người mua liên hệ.

Băng nhóm làm giả con dấu, đánh tráo sổ đỏ tại Đà Nẵng lĩnh án -0
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 16/3.

Khi có người liên hệ mua đất, Lãm chỉ đạo đồng bọn tìm kiếm người để đóng giả chủ đất, chụp hình của các người đóng giả, chuyển cho Lãm để làm giả CMND cùng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả, 2 trích lục kết hôn giả, 1 sổ hộ khẩu giả… Sau đó nhóm lừa đảo đưa những người đóng giả đến ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền của bị hại. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021, Vũ Quý Lãm và đồng bọn đã cấu kết với nhau thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài của người khác ở Đà Nẵng, với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng... 

Với vai trò chủ mưu cầm đầu, Vũ Quý Lãm bị HĐXX tuyên phạt mức án 25 năm tù. Đồng bọn của Lãm gồm các bị cáo: Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, trú Hà Nội) bị tuyên phạt mức án 20 năm tù, Đỗ Hữu Bình (SN 1969, trú Hà Nội) 20 năm tù, Đàm Xuân Khuê (SN 1963, trú Bắc Giang) 18 năm tù, Trần Văn Mão (SN 1987, trú Hà Nội) lĩnh án 17 năm tù, Nguyễn Văn Hà (SN 1989, trú Hà Nội) 14 năm tù, Văn Hữu Thuận (SN 1979, trú Bắc Giang) 15 năm tù, Nguyễn Thị Hoàn (SN 1985, trú Bắc Giang) 14 năm tù, Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1976, trú Hà Nội) 9 năm tù, Lê Thị Thu Thủy (SN 1982, trú Hà Nội) 8 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoăc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Băng nhóm làm giả con dấu, đánh tráo sổ đỏ tại Đà Nẵng lĩnh án -0
Băng nhóm làm giả con dấu, đánh tráo sổ đỏ tại Đà Nẵng lĩnh án -1
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Trong các bị cáo trên,  bi cáo Vũ Quý Lãm hiện bị cáo bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Đỗ Hữu Bình và bị cáo Trần Văn Mão bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thị Hậu hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, TAND TP Hà Nội vừa tuyên án 17 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo này còn bị Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… với phương thức, thủ đoạn gây án tương tự như đã thực hiện tại TP Đà Nẵng.

Thân Lai
.
.
.