Bắt hai đối tượng đánh người phụ nữ trước cổng trường, nghi liên quan đến khoản vay 30 tỷ

Thứ Bảy, 30/12/2023, 10:27

Sau khi dùng cờ lê đánh chị H. gây thương tích nặng, Nghị và Thế Anh về Đồng Nai và Vũng Tàu lẩn trốn. Sau 2 tháng điều tra truy xét, Công an TP Thủ Đức đã bắt được 2 nghi can này…

Ngày 30/12, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang tạm giữ Nguyễn Thế Anh (SN 1984, quê Hải Phòng) và Phan Thanh Nghị (SN 1993, ngụ TP thủ Đức) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bắt 2 nghi can đánh người phụ nữ  trước cổng trường, nghi liên quan đến khoản cho vay 30 tỷ -0
2 nghi can tại cơ quan điều tra.

Đây là 2 nghi can gây ra thương tích cho chị N.N.H. (SN 1979, ngụ TP Thủ Đức) trước cổng Trường THCS Lương Định Của (đường Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức). Khoảng 7h ngày 6/10, chị H. điều khiển xe máy chở con trai đến trước cổng trường thì có 2 đối tượng đi chung trên một xe máy tiếp cận. Một đối tượng dùng chiếc cờ lê loại lớn tấn công chị H. liên tục khiến chị H. bị thương khắp người, nặng nhất là vùng mặt. Tấn công xong 2 đối tượng lên xe bỏ đi.

Bắt 2 nghi can đánh người phụ nữ  trước cổng trường, nghi liên quan đến khoản cho vay 30 tỷ -0
Hình ảnh Thế Anh cầm mỏ lết đi xe grab đến đánh chị H.

Chị H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương hàm, trật khớp thái dương, gãy tay, đa chấn thương, xuất huyết.

Làm việc với Công an, chị H. cho hay gần đây chị H. có mâu thuẫn làm ăn với một người phụ nữ, người này mượn chị H. số tiền 30 tỷ nhưng không trả. Chị H. nhiều lần đến đòi nợ thì bị người phụ nữ này thách thức.

Bắt 2 nghi can đánh người phụ nữ  trước cổng trường, nghi liên quan đến khoản cho vay 30 tỷ -0
Chị H. bị Thế Anh tấn công bất ngờ.

Từ lời khai của chị H., Công an TP Thủ Đức đã triệu tập nhiều người lên làm việc và xác định được danh tính 2 đối tượng gây thương tích cho chị H. Tuy nhiên 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt 2 nghi can đánh người phụ nữ  trước cổng trường, nghi liên quan đến khoản cho vay 30 tỷ -0
Nạn nhân bị thương tích khắp người, nặng nhất là vùng mặt.

Sau hơn 2 tháng truy xét, Công an TP Thủ Đức đã bắt được 2 nghi can trên khi cả hai đang lẩn trốn ở Vũng Tàu và Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can ngoan cố khai nhận nhỏ giọt.

Trong buổi sáng gây án, Nghị đến khách sạn đón Thế Anh đến phục sẵn gần trường học con chị H. Khi thấy chị H., Nghị chỉ cho Thế Anh rồi bắt xe grab cho Thế Anh bám theo chị H. và gây ra vụ việc trên. Sau đó, Thế Anh bắt xe đò về Vũng Tàu còn Nghị thì trốn về quê vợ ở Đồng Nai.

Công an TP Thủ Đức đang đấu tranh với 2 đối tượng để làm rõ động cơ gây án.

Anh Thư
.
.
.