Bắt nhóm cưỡng đoạt tiền của các đối tượng quản lý nhân viên karaoke

Thứ Tư, 31/08/2022, 16:40

Công đã tập hợp các đối tượng cùng chấp hành án phạt tù với mình trước đây để thực hiện hành vi đe dọa, chửi bới, đập phá tài sản, ép các hộ kinh doanh nước giải khát và các đối tượng quản lý nhân viên nữ phục vụ quán karaoke nộp tiền cho chúng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng hoạt động phạm tội cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức bảo kê, thu tiền của các hộ kinh doanh nước giải khát và các đối tượng quản lý nhân viên nữ phục vụ quán Karaoke tại khu vực thị trấn Nếnh (Việt Yên), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 15h ngày 29/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Việt Yên bắt giữ 5 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng gồm: Đỗ Thành Công, SN 1995, ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh; Trần Đức Hòa, SN 2003 ở xã Tân Hoa, Lục Ngạn; Thào A Pao, SN 2000, ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái; Dương Văn Hà, SN 1995, ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang và Nguyễn Văn Bẩy, SN 1986, ở xã Bảo Sơn, Lục Nam. Cả 5 đối tượng trên đều đã có tiền án. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều hung khí như dao, tuýp sắt và một số đồ vật, tài liệu liên quan. 

Bắt nhóm đối tượng bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của nhân viên karaoke -0
Đối tượng Đỗ Thành Công (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Đỗ Thành Công là đối tượng cầm đầu, vừa chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương từ ngày 20/8/2022. Sau khi ra tù, Công đã tập hợp các đối tượng cùng chấp hành án phạt tù với mình và thực hiện hành vi đe dọa, chửi bới, đập phá tài sản, ép các hộ kinh doanh nước giải khát và các đối tượng quản lý nhân viên nữ phục vụ quán Karaoke tại địa bàn thị trấn Nếnh phải nộp tiền “bảo kê” cho chúng với số tiền từ 200 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/ngày thì mới được yên ổn làm ăn. 

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) thông báo những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến đơn vị để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Hồng Tư (số điện thoại: 0984.572.269). Những cá nhân, tổ chức đến trình báo đều được giữ bí mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Để cuộc đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, cơ quan Công an rất mong quần chúng nhân dân trong thời gian tới tích cực tham gia tố giác tội phạm; chủ động phối hợp với các đơn vị Công an cấp cơ sở góp phần bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương.

Thu Thuỷ
.
.
.