Bắt nhóm đối tượng trồng trái phép gần 1.900 cây cần sa

Thứ Ba, 29/03/2022, 15:32

Vượt qua một chặng đường dài, trong đó có hơn 4 km đi bộ qua những cung đoạn đồi dốc, núi rừng hiểm trở, tổ công tác của Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã bắt 3 đối tượng trồng trái phép gần 1.900 cây cần sa.

Chiều 29/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Văn Thuận (SN 1992, trú ở thôn Tân Bình, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh), Nguyễn Văn Dũng (SN 1986), Đào Ngọc Lập (SN 1981, cùng trú ở thôn Đồng Mưa, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra và xử lý về hành vi trồng trái phép cây cần sa.

Trước đó nhiều ngày, từ nguồn tin của người dân cung cấp, các trinh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Sông Hinh tiến hành xác minh và phát hiện một vườn cây cần sa ở Hòn Cồ thuộc Tiểu khu 303, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh.

 Bắt ba đối tượng trồng trái phép gần 1.900 cây cần sa  -0
Dẫn giải ba đối tượng từ hiện trường ra cửa rừng.

Rạng sáng 29/3, Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh trực tiếp chỉ huy một tổ công tác hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an vượt nhiều chặng đường, trong đó có hơn 4km đi bộ qua những cung đoạn đồi dốc, núi rừng hiểm trở để tiếp cận, kiểm tra thực tế tại hiện trường và xác định 3 đối tượng Thuận, Dũng, Lập đã trồng trái phép cây cần sa trên diện tích khoảng 1.000m2, với tổng số lượng 1.864 cây, trong đó có 1.259 cây cần sa cao hơn 1 m đã ra hoa, số còn lại mới ươm trồng trong những chậu nhựa nhỏ.

 Bắt ba đối tượng trồng trái phép gần 1.900 cây cần sa  -0

Cùng với việc lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật là cây cần sa trồng trái phép và một số công cụ có liên quan, tổ công tác đã dẫn giải 3 đối tượng nêu trên về Công an huyện Sông Hinh trong chiều cùng ngày. Ngoài cần sa, tại lán trại 3 đối tượng lưu trú, Công an huyện Sông Hinh còn phát hiện, thu giữ một khẩu súng hơi.

 Bắt ba đối tượng trồng trái phép gần 1.900 cây cần sa  -0
Công an huyện Sông Hinh ập vào lán trại bắt giữ 3 đối tượng.
Một nguồn tin cho biết, trước đó, Dũng và Lập từ Thanh Hóa vào Phú Yên kết nối với Thuận là dân Lạng Sơn di cư vào sinh sống ở huyện miền núi Sông Hinh.
Ba người lưu trú tại một lán trại bằng mái lá, vách ván gần những khu rừng trồng keo lai ở Hòn Cồ, rồi tổ chức trồng cây cần sa để bán kiếm tiền.

Hữu Toàn
.
.
.