Cát tặc trên sông Ô Lâu liều lĩnh tấn công Công an

Thứ Ba, 28/03/2023, 14:43

Phát hiện các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu, tổ công tác Công an xã Phong Bình ra hiệu lệnh dừng khai thác thì Võ Văn Nẵng dùng cây sào tre chống trả, tấn công vào đầu đồng chí Công an viên gây thương tích.

Chiều 28/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Võ Văn Nẵng (SN 1995, trú thôn Thuận Hòa, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Bị bắt quả tang khai thác cát trái phép, “cát tặc” liều lĩnh tấn công Công an viên  -0
Cơ quan Công an thực nghiệm điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ của đối tượng Võ Văn Nẵng.

Trước đó, vào lúc 0h ngày 7/3, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Ô Lâu đoạn qua thôn Hòa Viện (xã Phong Bình, huyện Phong Điền), tổ công tác Công an xã Phong Bình phát hiện 2 đối tượng Võ Văn Nẵng và Võ Văn Khoa (SN 1988, cùng trú thôn Thuận Hòa, xã Phong Hòa) đang có hành vi dùng đò máy để khai thác cát trái phép trên sông Ô Lâu.

Bị bắt quả tang khai thác cát trái phép, “cát tặc” liều lĩnh tấn công Công an viên  -0
Võ Văn Nẵng dùng sào tre tấn công Công an viên khi bị phát hiện khai thác cát trái phép.

Lúc này, tổ công tác Công an xã Phong Bình ra hiệu lệnh cho 2 đối tượng dừng khai thác thì Khoa điều khiển đò máy bỏ chạy, còn Nẵng xúc cát đổ xuống sông để phi tang.

Khi đò máy của lực lượng Công an áp sát, đối tượng Nẵng dùng sào tre chống trả, tấn công vào đầu đồng chí Nguyễn Viết Đại, là Công an viên bán chuyên trách của Công an xã Phong Bình gây thương tích phải khâu 3 mũi.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 0,5m3 cát còn lại trên đò máy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Anh Khoa
.
.
.