Chi khống khen thưởng, cựu Tổng Giám đốc CNS gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

Thứ Ba, 07/03/2023, 17:58

Trong thời gian điều hành công ty, Tổng Giám đốc CNS Chu Tiến Dũng đã chi khống hơn 17 tỷ đồng để khen thưởng dù không có người nhận, không biết khen thưởng với lý do hay thành tích gì. Ngoài ra, Chu Tiến Dũng còn sai phạm khi thoái vốn gây thiệt hại 4 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV CNS), bị can Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc CNS) cùng nhóm lãnh đạo CNS và cựu lãnh đạo Công ty cổ phần TIE (công ty con của CNS) về tội  “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

8 bị can đồng phạm gồm: Vũ Lê Tùng (cựu Phó Tổng Giám đốc CNS), Huỳnh Tấn Tư (cựu Phó Tổng Giám đốc CNS), Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chánh Văn phòng, Phó Tổng Giám đốc CNS), Nguyễn Đức Vượng (cựu Chánh Văn phòng CNS), Đỗ Văn Ngà (cựu Kế toán trưởng CNS), Lê Viết Ba (cựu Phó trưởng Phòng tài chính - kế toán CNS), Phạm Thúy Oanh (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE, đại diện vốn của CNS tại Công ty cổ phần TIE) và Hoàng Minh Trí (cựu Thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE, Phó Giám đốc Công ty công viên phần mềm Quang Trung, thuộc CNS).

Chi khống khen thưởng, cựu Tổng Giám đốc CNS gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng -0
Bị can Chu Tiến Dũng thời điểm giữ chức vụ Tổng Giám đốc CNS.

Theo cáo trạng, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh nên việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng tại doanh nghiệp phải ban hành quy chế phù hợp với quy định. Trong đó, Tổng Giám đốc quyết định mức chi thưởng cho cá nhân phải theo đúng mục đích.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2018, Chu Tiến Dũng với vai trò Tổng Giám đốc CNS, trực tiếp duyệt chi hơn 17 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng theo 106 tờ trình đề xuất của các phòng, ban trực thuộc. Các đề xuất này không có danh sách cá nhân được khen thưởng, ký nhận cụ thể và không nêu rõ thành tích hỗ trợ, đóng góp gì để được khen thưởng theo quy định. Hậu quả, gây thất thoát của Nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, bị can Chu Tiến Dũng là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hành vi này, vì đã duyệt ký các tờ trình và phiếu chi từ quỹ khen thưởng của CNS nhưng không kiểm tra.

Thực chất, số tiền chi cho khen thưởng được dùng để đối ngoại, ngoại giao, tri ân theo thống nhất của Ban lãnh đạo CNS.

Sai phạm thứ hai cũng liên quan bị can Chu Tiến Dũng là khi CNS thoái vốn tại Công ty cổ phần TIE đã có vi phạm, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2015, Công ty cổ phần TIE có lợi nhuận sau thuế là hơn 12 tỷ đồng (tương đương 70% vốn) nhưng chưa chia cổ tức. Chu Tiến Dũng biết việc này nhưng vẫn ký tờ trình đề xuất Hội đồng thành viên CNS thoái vốn tại Công ty cổ phần TIE.

Năm 2016, Nguyễn Hoành Hoa, Chủ tịch HĐTV CNS chấp thuận phương án thoái vốn và giao Chu Tiến Dũng thực hiện dù không triệu tập, tổ chức họp thành viên theo quy định.

Bị can Chu Tiến Dũng sau đó bán gần 5 triệu cổ phiếu TIE (tương đương 50% vốn điều lệ Công ty cổ phần TIE) dẫn đến CNS đã mất quyền nhận số cổ tức trị giá 3,3 tỷ đồng của năm 2015.

Tháng 8/2016, Chu Tiến Dũng tiếp tục ký tờ trình thoái vốn còn lại của CNS tại Công ty cổ phần TIE, tương đương gần 2 triệu cổ phiếu. Việc này khiến CNS thiệt hại thêm khi không nhận được 1,3 tỷ đồng cổ tức năm 2015.

Nguyễn Hưng
.
.
.