Chiều mai (6/12), tuyên án vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chủ Nhật, 05/12/2021, 17:57

Sau nhiều ngày nghỉ nghị án kéo dài phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 36 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chiều mai (6/12), TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết đối với các bị cáo.  

Trong quá trình thẩm vấn công khai tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã xác định. Khi tranh luận, các bị cáo và luật sư bào chữa cho các bị cáo không tranh luận về tội danh và hình phạt mà chỉ nêu ý kiến băn khoăn về cách tính thiệt hại trong vụ án. Tuy nhiên, ý kiến băn khoăn của các bị cáo và luật sư được đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà trích dẫn bằng văn bản thể hiện kết luận của cơ quan chức năng chứng minh, thiệt hại của vụ án về số tiền hơn 811 tỷ đồng là có cơ sở pháp lý.

Chiều mai (6/12), tuyên án vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi -0
Các bị cáo tại phiên toà. 

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo đều thể hiện thái độ ăn năn, hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, hoà nhập xã hội.  

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt khác nhau đối với các bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX buộc các nhà thầu phải bồi thường cho VEC số tiền hơn 811 tỷ đồng, đồng thời dành quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường của các nhà thầu trong một vụ án khác. Đối với các tài sản đã kê biên trong quá trình điều tra, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên, phong tỏa theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục tạm giữ số tiền các bị cáo giao nộp khắc phục hậu quả để đảm bảo thi hành án.

Nguyễn Hưng
.
.
.