Con nợ xin khất, chủ nợ gọi người đến đánh đập

Thứ Tư, 13/03/2024, 10:44

Thấy con nợ tiếp tục xin khất, Họp gọi Thành đến bao vây uy hiếp, lao vào đánh nạn nhân, sau đó áp giải, lôi kéo anh Sơn đến khu vực đông người rồi tiếp tục đánh đập...

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Quốc Họp (SN 1994, trú thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) để điều tra về các tội danh "Cho vay lãi năng trong giao dịch dân sự" và "Gây rối trật tự công cộng". Đồng phạm trong vụ án, Lê Long Thành (SN 1993, trú khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên) cũng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Con nợ xin khất, chủ nợ gọi người đến đánh đập -0
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đặng Quốc Họp.

Theo điều tra, do thiếu tiền làm ăn nên ngày 23/5/2021, anh Trương Hoàng Sơn (SN 1986, trú khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) có vay của Đặng Quốc Họp 100 triệu đồng với lãi suất cao, tương đương 144%/năm. Anh Sơn đã trả cho Họp 50 triệu tiền gốc và 54 triệu tiền lãi, sau đó do làm ăn khó khăn nên không còn khả năng chi trả. 

Ngày 09/11/2022, phát hiện anh Sơn đi qua cầu Sắt (thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa), Họp lao đến chặn đường đòi nợ. Thấy con nợ tiếp tục xin khất, Họp gọi Lê Long Thành đến bao vây uy hiếp, lao vào đánh nạn nhân, sau đó áp giải, lôi kéo anh Sơn đến khu vực đông người rồi tiếp tục đánh đập con nợ, gây náo loạn cả khu vực, ảnh hưởng xấu ANTT địa phương. 

An Nam
.
.
.