Cục thuế TP Hồ Chí Minh và Thuduc House cùng đề nghị trả lại hơn 365 tỷ đồng

Thứ Hai, 12/06/2023, 13:53

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên Thuduc House trả số tiền bị chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng, còn đại diện Thuduc House đòi các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm, bồi thường số tiền nói trên cho Thuduc House.

Sáng 12/6, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan tiếp tục với phần xét hỏi. Vụ án này có 67 bị cáo, trong đó có 25 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Cục thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh, bị truy tố về 10 tội danh trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Cục thuế TP Hồ Chí Minh và Thuduc House cùng đề nghị trả lại hơn 365 tỷ đồng -0
Đại diện Cục thuế TP Hồ Chí Minh (hàng đầu bên trái).

Tại phiên tòa sáng nay, trả lời đại diện VKS, đại diện Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (được xác định là bị hại) đề nghị HĐXX tuyên buộc Thuduc House trả lại hơn 365 tỷ đồng số tiền bị chiếm đoạt do hành vi hoàn thuế trái pháp luật của các bị cáo gây ra.

Cũng được xác định là bị hại trong vụ án này, đại diện của Thuduc House đề nghị HĐXX tuyên các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm số tiền nói trên, đồng thời đề nghị trả lại cho Thuduc House số tiền này (đang bị tạm giữ trong tài khoản của CQĐT).

Trước đó, trả lời HĐXX, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) đã thừa nhận hành vi như cáo trạng của VKSND tối cao truy tố.

Cục thuế TP Hồ Chí Minh và Thuduc House cùng đề nghị trả lại hơn 365 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa.

Với cương vị là Phó Cục trưởng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã “bỏ qua” các bước cần thiết, các dấu hiệu rủi ro, không chỉ đạo kiểm tra, thanh tra kịp thời, không chờ kết luận thanh tra, kiểm tra để quyết định việc hoàn thuế. Theo đó, bà đã trực tiếp ký duyệt 14 phiếu đề xuất hoàn thuế, 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House, gây thất thoát số tiền hơn 331 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Hạnh đã thừa nhận thiếu sót, không thực hiện đúng các quy định, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Trần tình trước tòa, bà Hạnh cho rằng do công việc nhiều, họp hành triền miên… đã khiến bà mắc một số sai sót. 

Bà Hạnh và các bị cáo thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bùi Thanh - Hồng Phan
.
.
.