Cướp xe máy của bạn vì không chịu trả tiền chuộc xe

Thứ Bảy, 27/11/2021, 18:55

Mang xe máy đi "cắm" hiệu cầm đồ. Sau khi được người thân chuộc xe với số tiển 5 triệu đồng, Lê Tường Duy đã yêu cầu anh L phải chi trả 4 triệu đồng tiền chuộc xe nhưng anh L không đồng ý. Sau đó, Duy cùng nhóm bạn bắt nhốt anh L ép trả tiền và cướp chiếc xe máy.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Tường Duy (SN 2004) trú tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và Dương Công Minh (SN 2004) trú tại xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 16/11, trong khi tuần tra kiểm soát tại địa bàn, tổ công tác Công an phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) nghe tiếng tri hô “cướp”, lập tức áp sát và đưa 2 nam thanh niên có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an xác định người tri hô cướp là anh Đinh Hải L, và người còn lại là Dương Công Minh. 2 người này có quen biết nhau. Theo tường trình của anh Đinh Hải L, trước đó chiều tối cùng ngày, anh L nhận tin nhắn của một người bạn là Lê Đức Đình H hẹn đến ao sen gần nhà H uống nước.

Sau đó, anh L đã đi xe máy đến điểm hẹn với H. Tuy nhiên khi đi qua nhà H, anh L thấy nhà tối nên nghi ngờ H nhắn tin dụ mình đến ao sen để Lê Tường Duy tấn công vì trước đó hai người có mâu thuẫn cãi nhau trên mạng.

Vì vậy, anh L đã giấu chiếc xe máy tại một ngách gần đó rồi đi bộ đến điểm hẹn. Đúng như dự đoán của anh L, tại đây anh L đã nhìn thấy H và 3 người khác là Lê Tường Duy, Dương Công Minh và Nguyễn Thái Dương đang đứng đợi. Duy hỏi về chiếc xe máy anh L mới mua thì anh L nói  là bạn chở đến và lấy xe phóng đi rồi.

Cướp xe máy mới của bạn chỉ vì không chịu chung chi tiền chuộc xe -0
Đối tượng Lê Tường Duy

Lúc này, Lê Tường Duy nói về việc chiếc xe máy trước đó của Duy mà anh L và Duy mang đi cầm cố đã được chú ruột của Duy chuộc về với giá 5 triệu đồng. Vì vậy, Duy yêu cầu anh L phải trả 4 triệu đồng tiền chuộc xe. Nếu không có tiền trả thì phải đưa cho Duy chiếc xe máy mới mua để gán nợ, nhưng anh L không đồng ý.

Thấy vậy, Lê Tường Duy và Nguyễn Thái Dương đã xông vào đánh, yêu cầu anh L phải liên lạc người bạn đã chở đến. Anh L nói dối nhà bạn ở Thanh Trì nên cả nhóm đã quyết định đưa L đến đó tìm với mục đích lấy lại chiếc xe máy.

Trên đường đi, H bị mẹ gọi về nên cả nhóm quay lại. Sau đó, nhóm Duy, Minh và Dương đưa anh L về nhà của Dương và giữ lại không cho anh L về. Đến khoảng 1h30 phút ngày hôm sau, anh L nhờ mẹ của Nguyễn Thái Dương mở cửa cho mình rồi quay lại chỗ giấu xe máy lấy xe.

Tuy nhiên, khi anh L đi lấy xe máy thì bị H phát hiện nên đã gọi điện báo cho Dương Công Minh. Sau đó, Dương Công Minh lấy xe máy của Dương để chở Duy đến. Duy đã giật lấy chiếc xe của anh L. Còn Minh đi xe máy chở anh L đến địa bàn phường Đức Thắng thì bị anh L hô cướp và giằng co, giữ Minh lại.

Còn Lê Tường Duy khi thấy Công an đến thì phóng xe của anh L bỏ trốn.  1 tuần sau, khi biết mình đang bị Công an truy tìm, Duy đã mang theo chiếc xe máy đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú.

Anh Minh
.
.
.