Đâm ô tô vào Công an đang làm nhiệm vụ, lĩnh 14 năm 6 tháng tù

Thứ Ba, 30/01/2024, 17:35

Trong lúc điều khiển ô tô tham gia giao thông, Đăng đi vào đường cấm nên bị tổ công tác tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Đăng không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, sau đó đâm thẳng vào một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ...

Ngày 30/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Hồng Đăng (SN 1981, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là đồng chí Trần Việt Tú, cán bộ Công an.

Trước khi gây ra vụ án này, Đăng đã có 4 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đâm ô tô vào công an đang làm nhiệm vụ, đối tượng có 4 tiền án lĩnh thêm 14 năm tù -0
Bị cáo Đăng tại phiên tòa ngày 30/1.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 5/4/2023, Tổ công tác của UBND phường Hạ Đình và Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) gồm 6 cán bộ làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc trên địa bàn phường.

Thời điểm đó, Đăng điều khiển ô tô từ đường ven hồ Hạ Đình ra phố Khương Đình nhưng đi vào đường cấm. Tổ công tác phát hiện sự việc này nên ra tín hiệu yêu cầu Đăng dừng lại để kiểm tra hành chính.

Đăng không chấp hành tín hiệu của tổ công tác mà lùi lại khoảng 5m rồi đánh lái ra và phóng đi thẳng. Với tinh thần cương quyết xử lý người vi phạm, Tổ công tác đã đuổi theo xe của Đăng. Đến chỗ đông người, đồng chí Tú đã chặn được đầu xe của Đăng.

Khi đồng đội của đồng chí Tú tiến tới mở cửa xe ô tô của Đăng, đồng thời yêu cầu anh ta ra ngoài thì Đăng bất ngờ rú ga phóng thẳng xe về phía trước khiến đồng chí Tú bị hất văng lên nắp capo.

Đăng tiếp tục điều khiển xe đi thêm 200m mới đánh lái hất đồng chí Tú xuống đường, rồi phóng xe tới một gara để sửa chữa các vết xước trên ô tô, sau đó bỏ trốn. Bốn tháng sau, Đăng bị bắt theo lệnh truy nã.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định, đồng chí Tú bị gãy xương đùi và một số thương tích khác với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 38%.

Tại phiên tòa, bị cáo Đăng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử xác định, hành vi của bị cáo Đăng đã cấu thành tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là giết người đang thi hành công vụ. Việc đồng chí Tú không tử vong là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Nguyễn Hưng
.
.
.