Đang chở 60 bình khí cười thì gặp cảnh sát

Thứ Hai, 16/10/2023, 10:13

Ngày 16/10, Công an TP Lạng Sơn cho biết, đang tạm giữ 60 bình chứa khí cười không hóa đơn chứng từ, không nhãn mác, không rõ xuất xứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào hồi 11h30 ngày 15/10, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12A-088.62 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng Công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xe ô tô là ông Nguyễn Viết Tư, SN 1987, trú tại thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trên xe chở 60 bình khí nghi là khí N2O (khí cười).

60 bình khí cười “gặp” Cảnh sát -0
Công an TP Lạng Sơn lập biên bản đối với lái xe ô tô và tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tư không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí trên. Tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển phương tiện chở toàn bộ số bình khí trên về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu lái xe khai nhận chở thuê các bình khí cười này cho một người đàn ông tên Minh từ TP Bắc Ninh về giao cho một người đàn ông ở TP Lạng Sơn để nhận tiền công 500.000 đồng.

Hoàng Thơ
.
.
.