Đối tượng 4 tiền án tiếp tục nhận mức hình phạt tử hình

Thứ Năm, 23/03/2023, 14:39

Ngày 23/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Trường Hận (SN 1986, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, thông qua bạn bè ngoài xã hội giới thiệu, Lê Trường Hận biết người phụ nữ thường gọi là Ny (không rõ nhân thân, lai lịch) có bán ma túy.

Vào ngày 22/11/2021, Hận điện thoại liên lạc với Ny và mua 2 kg ma túy đá với giá 380 triệu đồng. Hai ngày sau, Ny cho một thanh niên lạ mặt liên lạc với Hận, hẹn giao ma túy tại khu vực gần bãi tắm Xuân Thiều, đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.  

Hận đã bán lại số ma túy đá nói trên cho một thanh niên không rõ lai lịch với giá 400 triệu đồng, hưởng chênh lệch 20 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nam thanh niên này nói số ma túy đá kém chất lượng nên trả lại cho Hận. Sau khi nhận lại ma túy, Hận mang về phòng trọ cất giữ, sau đó gọi điện cho Ny đề nghị trả lại gói ma túy. T

rưa ngày 25/11/2021, Hận điều khiển xe máy mang theo gói ma túy định đi gặp Ny thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Lê Trường Hận nhận án tử hình vì ma túy -0
Lê Trường Hận tại phiên xét xử ngày 23/3.

Quá trình điều tra, ban đầu Lê Trường Hận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng sau đó Hận thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại tòa, Hận tiếp tục khai quanh co, chối tội, nhiều nội dung mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, tại nhiều bút lục, bản tự khai có trong hồ sơ vụ án đều thể hiện hành vi mua bán ma túy của Hận.

 Lê Trường Hận có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, bản thân đã có thời gian dài sử dụng ma túy. Thời điểm bị bắt, cả Hận và vợ đều dương tính với ma túy. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Trường Hận án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thân Lai
.
.
.