Đối tượng tham ô tài sản sa lưới sau 18 năm trốn truy nã

Thứ Năm, 21/12/2023, 11:19

Sau khi thu tiền vốn và lãi của các hộ vay vốn thì Lê Phú Tuấn có hành vi chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân rồi trốn khỏi nơi cư trú. Sau 18 năm trốn lệnh truy nã, Tuấn đã bị Công an TP Huế bắt giữ. 

Sáng 21/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Phú Tuấn (SN 1960, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế), là đối tượng bị cơ quan Công an truy nã để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản.

Đối tượng “tham ô tài sản” sa lưới sau 18 năm trốn truy nã -0
Đối tượng Lê Phú Tuấn (góc trái) tại cơ quan Công an.

Theo Công an TP Huế, vào năm 2004, Lê Phú Tuấn được phân công làm Tổ trưởng Tổ vay vốn của Tổ dân phố 3, phường Phú Hậu, TP Huế. Sau khi Tuấn đi thu tiền vốn và lãi của các hộ vay vốn thì có hành vi chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân rồi trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 27/6/2005, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Lê Phú Tuấn về hành vi tham ô tài sản.

Sau khi trốn khỏi địa phương, Tuấn đến thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sinh sống. Qua công tác điều tra, Công an TP Huế đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, bắt giữ đối tượng Tuấn và di lý vào Huế để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Anh Khoa
.
.
.