Đột nhập tàu cá trộm tài sản, còn mang theo cỏ Mỹ để xài

Thứ Tư, 26/10/2022, 16:49

Lợi dụng việc nhiều tàu cá phải neo đậu trên sông Hàn (Đà Nẵng) để tránh trú bão, đối tượng đã lén đột nhập trộm cắp tài sản, ngư cụ của ngư dân. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện và ngăn chặn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h45’ ngày 26/10. Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc 2 tàu cá  ĐNa-90669TS và  ĐNa-90674 đang neo đậu khu vực bờ Đông sông Hàn (trước số nhà 257  đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản. 

Đột nhập tàu cá trộm cắp tài sản còn mang theo cỏ Mỹ để sài -2
Đột nhập tàu cá trộm cắp tài sản còn mang theo cỏ Mỹ để sài -0
Đối tượng Trần Đại Nghĩa bị phát hiện, bắt giữ khi đang thực hiện hành vi đột nhập tàu cá để trộm cắp tài sản. 

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát đường thủy đã triển khai đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Mỹ An truy tìm và vây bắt được đối tượng đột nhập, trộm cắp tài sản tại 2 tàu cá trên. Đồng thời, thu giữ 1 xe mô tô BKS  43E1-143.75 cùng nhiều dụng cụ, tang vật liên quan. Tiếp tục khám xét trên người đối tượng, lực lượng CSGT cũng phát hiện thêm gói cỏ Mỹ. 

Đột nhập tàu cá trộm cắp tài sản còn mang theo cỏ Mỹ để sài -0
Số cỏ Mỹ đối tượng Trần Đại Nghĩa mang theo để sử dụng.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên Trần Đại Nghĩa (SN 2007, trú Đông Triều, Quảng Ninh). Nghĩa là đối tượng lang thang từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội "làm ăn". Khi đến khu vực ven sông Hàn, Nghĩa phát hiện có nhiều tàu cá đang neo đậu để tránh, trú bão nhưng không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định đột nhập, trộm cắp tài sản, ngư cụ bán lấy tiền tiêu xài. 

Riêng gói cỏ Mỹ đem theo trên người, Nghĩa để dành sử dụng sau khi thực hiện xong phi vụ trộm cắp. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Hoài Thu
.
.
.