Dùng cọc tre vụt ông già, nam công nhân lĩnh 16 năm tù

Thứ Năm, 27/07/2023, 17:54

Bị ông Thanh chửi bới và dọa đánh vì làm vướng đường đi của ô tô, Huy bực tức dùng cọc tre vụt vào người ông Thanh khiến nạn nhân tổn hại 93% sức khỏe, liệt hoàn toàn 1/2 người, rối loạn cơ tròn không tự chủ...

Ngày 27/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Huy (SN 1994, ở quận Long Biên, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Huy là công nhân của Công ty TNHH Liên doanh Vinastone, thi công tại công trình trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khoảng 19h tối 27/6/2022, Huy đến hàng ăn ở phố Vân Đồn (Hà Nội) cùng nhóm công nhân của công ty. 21h30’ cùng ngày, Huy cùng mọi người ra về. 

Lúc này, ông Đỗ Ngọc Thanh (SN 1956), là quản lý công trình xây dựng tại phố Vân Đồn ra mở cửa cho anh Lê Tiến Cương (SN 1994) điều khiển ô tô chở cát lùi vào công trình.

Nam công nhân làm “ảo thuật” bằng cọc tre khiến ông già liệt ½ người -0
Bị cáo Huy tại phiên tòa ngày 27/7.

Khi Huy cùng đồng nghiệp đi từ trong quán ăn ra thì làm vướng đường đi của ô tô tải do anh Cương điều khiển. Thấy Huy và nhóm bạn đi cùng cản đường ô tô, ông Thanh chửi và nhắc tránh đường cho xe ô tô vào.

Huy và nhóm bạn không nói gì và sang đường lấy xe ra về. Nhưng ông Thanh tiếp tục chửi bới, thậm chí cầm cọc tre chạy đến dọa đánh đồng nghiệp của Huy...

Trước thái độ của ông Thanh, Huy đi về phía công trình, nhặt chiếc cọc tre vụt vào người ông Thanh, khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thanh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Theo kết luận giám định thương tích, ông Thanh bị tổn hại 93% sức khỏe, liệt hoàn toàn 1/2 người, rối loạn cơ tròn không tự chủ…

Về phần mình, sau khi gây án, Huy đến cơ quan tự thú. Tại phiên tòa, bị cáo Huy thành khẩn nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huy mức án trên. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường về dân sự cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.