Gần 24 giờ truy bắt kẻ cướp tài sản của bé gái người Belarus

Thứ Tư, 13/03/2024, 16:45

Chiều 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bá Tiến (SN 1991, trú ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để điều tra và xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó vào chiều 11/3, Phạm Bá Tiến điều khiển xe máy BKS  79N1- 50402 đến những đoạn đường vắng người ở địa bàn phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến đường Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hòa, Tiến phát hiện K.M (SN 2010, quốc tịch Belarus) đang đi bộ tìm mẹ, trên tay M cầm điện thoại Samsung A22.

Gần 24 giờ truy nóng bắt kẻ cướp tài sản của thiếu nữ người Belarus -0
Phạm Bá Tiến sau khi bị bắt giữ.

Sau khi tiếp cận bằng động thái giả vờ thân thiện, Tiến ra hiệu sẽ giúp M tìm mẹ qua vị trí định vị trên điện thoại. Tưởng gặp người tốt, nào ngờ sau khi M ngồi lên xe máy, Tiến chở đến gần một ngôi chùa ở thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang thì dừng xe lại, đẩy M ngã bên lề đường vắng vẻ rồi giở chiêu cướp đoạt điện thoại và ba lô của nạn nhân. Khi M bật dậy để đuổi theo thì Tiến cầm mũ bảo hiểm ném vào người cháu bé khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Từ tin báo của người dân, Công an TP Nha Trang phân công nhiều mũi trinh sát, điều tra viên khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, trích xuất camera tại một số tuyến giao thông…

Sau gần 24 giờ ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, đến trưa 12/3 các trinh sát đã bắt giữ kẻ cướp.

Phạm Bá Tiến khai nhận, sau khi gây ra vụ cướp đã tăng tốc xe máy đến thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc mới dừng lại, kiểm tra ba lô nạn nhân không có tài sản nên vứt bỏ bên đường, sau đó mang điện thoại cướp được đến một cửa hiệu bên đường Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Ngọc phá khóa mật khẩu để sử dụng.

Trong chiều cùng ngày, các trinh sát đã truy thu điện thoại trả lại cho nạn nhân.

Hữu Toàn
.
.
.