Hai đối tượng người nước ngoài vào đại lý bia lừa đổi tiền

Thứ Ba, 31/10/2023, 17:37

Một đối tượng đứng ngoài ô tô cảnh giới, đối tượng còn lại vào trong quầy tính tiền nhờ đổi 100 USD sang tiền Việt Nam. Khi nhân viên cửa hàng đưa tiền, đối tượng nhanh tay giật rồi bỏ chạy ra ngoài cùng đồng bọn thoát thân…

Ngày 31/10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang tổ chức truy xét 2 đối tượng là người nước ngoài dùng thủ đoạn giả đổi từ tiền USD sang tiền Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng bán bia do ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1980; ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) làm chủ.

Truy xét 2 đối tượng người nước ngoài vào đại lý bia lừa đổi tiền -0
Đối tượng người nước ngoài giả bộ đổi tiền rồi giật tiền bỏ chạy.

Ông Vinh đã cung cấp đoạn camera ghi lại hình ảnh của 2 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho Công an. Qua hình ảnh ghi nhận, Công an huyện Đức Hòa đã nhận diện được nhân dạng của 2 đối tượng, đồng thời phối hợp với Công an các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An truy xét.

Theo ông Vinh, vụ việc xảy ra vào trưa 30/10, trong cửa hàng bia của ông chỉ có nhân viên nữ trông coi quầy. Lúc này, 2 đối tượng nước ngoài đi trên xe ô tô 7 chỗ dừng xe trước cửa hàng. Một đối tượng ở ngoài canh xe và cảnh giới, đối tượng còn lại bước vào khu vực quầy thu ngân.

Truy xét 2 đối tượng người nước ngoài vào đại lý bia lừa đổi tiền -0
2 đối tượng bị người dân truy đuổi.

Đối tượng này móc ví lấy ra 100 USD nhờ đổi sang tiền Việt Nam. Không chút nghi ngờ, chị kế toán mở hộc tủ lấy ra xấp tiền mệnh giá 200 ngàn đồng. Đối tượng này yêu cầu được đổi bằng loại mệnh giá 500 ngàn đồng, nói liên tục để thao túng tâm lý. Lợi dụng chị kế toán sơ hở, đối tượng giật xấp tiền và lao ra khỏi cửa hàng.

Người trong cửa hàng và dân truy đuổi khiến đối tượng này rơi lại ví, bên trong có 1 tờ 100 USD, một số tờ mệnh giá 1 USD và một số ngoại tệ khác rồi leo lên xe ô tô của đồng bọn tẩu thoát. Số tiền mà các đối tượng lấy được khoảng 3 triệu đồng. Tiếp nhận trình báo của ông Vinh, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng.

Ông Vinh cho hay, số tiền mà các đối tượng rơi lại hiện trường bằng với số tiền mà anh bị các đối tượng lấy đi nên anh may mắn coi như không mất tài sản. Tuy nhiên, qua vụ việc này ông Vinh cũng mong muốn những người ven đường cần cảnh giác với thủ đoạn đổi tiền của các đối tượng nước ngoài, để tránh bị rơi vào bẫy.

Hàn Phi
.
.
.