Khống chế bắt con nợ để ép trả tiền, 3 đối tượng lĩnh án tù

Thứ Năm, 08/06/2023, 16:30

Cho vay tiền nhưng con nợ không trả đủ vốn, lãi như thỏa thuận nên các đối tượng đã lên kế hoạch bắt giữ người trái pháp luật để hù dọa, uy hiếp buộc trả tiền. 

Ngày 8/6, TAND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử, tuyên bị cáo Bùi Thanh Sang (SN 1987) 3 năm 6 tháng tù, Bùi Quốc Toàn (SN 2000) 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thương Trung Tính (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) 2 năm tù cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 11/2021 đến tháng 2/2022, Sang thông qua Tính để cho một phụ nữ vay 85 triệu đồng, với lãi suất 5%/tháng. Sau một thời gian trả lãi, người phụ nữ nói trên không trả nữa mà lẩn tránh.

cac bi cao tai phien toa 1 (2).jpg -0
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Sang đã lên kế hoạch cùng với Toàn thực hiện hành vi bắt giữ nạn nhân để hù dọa, buộc phải trả tiền. Tối 6/5, tại khu đất trống ở phường An Hòa, các đối tượng đã khống chế, bắt nạn nhân đưa lên ôtô và chở về nhà Tính. Sau hơn 7 giờ đồng hồ bị bắt giữ, nạn nhân đồng ý và hứa hẹn trả nợ nên các đối tượng mới cho về.

HĐXX nhận định đây là vụ án có tổ chức. Sang giữ vai trò chủ mưu, Toàn và Tính với vai trò thực hành, giúp sức tích cực. Căn cứ theo hành vi, tính chất phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên mức án trên.

Văn Vĩnh
.
.
.