Làm rõ nhóm đối tượng tổ chức đưa người vượt chốt

Thứ Sáu, 01/10/2021, 08:24

Chiến, Duy và Hải khai biết chốt cứng thôn Đồng Bài, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình người dân chui qua rào chắn để qua lại được từ khoảng 24/9/2021 nên khi có khách đặt vấn đề qua chốt không có giấy tờ, các đối tượng đã phối hợp chở khách đi qua chốt để tránh kiểm tra của cơ quan chức năng.

Sau một thời gian khẩn trương điều tra xác minh, Công an tỉnh Hòa Bình đã làm rõ: Lợi dụng tình hình dịch bệnh, Nguyễn Văn Chiến, 27 tuổi, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội là lái xe taxi, đăng lên trang mạng xã hội số điện thoại để khách liên hệ khi phóng viên 24h nhắn tin và đặt vấn đề đi huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình không có giấy tờ thì Chiến nói đi trốn qua vị trí chốt cứng, hai bên thống nhất giá là 700 nghìn đồng.

Cac_luc_luong_chuc_nang_xa_Hoa_S-1633051584388.JPG
Các lực lượng chức năng xã Hòa Sơn gia cố lại hàng rào chốt cứng tại thôn Đồng Bài, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sáng ngày 25/9, do đang chở khách nên Nguyễn Văn Chiến đã chuyển khách cho lái xe taxi Lê Đình Duy, 27 tuổi, trú tại xã Liên Sơn, huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình đón khách từ FPT Xuân Mai đi vào chốt cứng và ngược lại. Đồng thời Chiến gọi điện cho bạn là lái xe taxi Nguyễn Văn Hải, 31 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đón khách tại địa phận xã Hòa Sơn để đi vào thị trấn Lương Sơn. Khi đến chốt cứng phóng viên 24h không đi qua chốt Duy lấy cước 2 chiều là 140 nghìn đồng, phóng viên đưa thêm cho Duy 100 nghìn để đưa cho Hải di chuyển đến chốt cứng nhưng khách không đi. Do chưa qua chốt cứng nên Chiến chưa nhận đủ số tiền là 700 nghìn đồng.

Tại Cơ quan Công an, Chiến, Duy và Hải khai biết chốt cứng thôn Đồng Bài, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình người dân chui qua rào chắn để qua lại được từ khoảng 24/9/2021 nên khi có khách đặt vấn đề qua chốt không có giấy tờ, các đối tượng đã phối hợp chở khách đi qua chốt để tránh kiểm tra của cơ quan chức năng.

Ngoài ra còn có lái xe ôm Nguyễn Bá Thê, 61 tuổi, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội nhận chở khách trốn qua chốt và Nguyễn Văn Hậu, 32 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn đi lại qua chốt

Địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hiện có 2 chốt mềm và 17 chốt cứng giáp với huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Từ ngày 27/7/2021 đến ngày 24/9/2021, tổ tuần tra kiểm soát dịch xã Hòa Sơn tổ chức 140 ca tuần tra, lập biên bản 39 trường hợp phạt 74 triệu đồng. Việc một số người dân đi lại chui qua chốt cứng tránh việc kiểm tra thể hiện ý thức hạn chế chưa chấp hành quy định về phòng chống dịch.

Chốt Đồng Bài, xã Hòa Sơn là chốt ngã 3 có 2 đường đi ra huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tại vị trí chốt vắng, không có người dân sinh sống. Sau ngày 24/9/2021, tỉnh Hòa Bình không áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến thành viên tổ cộng đồng xã Hòa Sơn không tuần tra thường xuyên. Việc nắm tình hình của chính quyền cơ sở có lúc chưa kịp thời. Qua vụ việc trên, Công an huyện Lương Sơn đã kiến nghị với chính quyền cơ sở kiểm điểm rút kinh nghiệm và gia cố lại các chốt cứng nhằm tránh tái phạm như vụ việc trên.

Phá đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép trên 10 tỉnh, thành phố

Chiều 30/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết: Qua điều tra mở rộng đường đây đưa người xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới thuộc ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, Công an bắt thêm 16 đối tượng tại các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thanh Hoá, Lào Cai, An Giang, Cao Bằng, Long An, Hà Nội, Sóc Trăng, TP Cần Thơ, Bến Tre…

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/9, tại khu vực biên giới thuộc ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, Công an huyện Châu Thành phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đưa 11 người xuất cảnh trái phép. Qua điều tra ban đầu, danh tính 5 đối tượng tổ chức được xác định, gồm: Phạm Văn Kích (62 tuổi), Phạm Văn Thành (41 tuổi), Phạm Văn Lập (39 tuổi), Dương Thị Hoa Tươi (40 tuổi, vợ Lập), Hồ Thị Ngọc Thuỷ (41 tuổi, bạn gái Kích, cùng ngụ ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Đến sáng 30/9, Công an bắt giữ thêm 16 đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Đáng lưu ý, các đối tượng xuất cảnh trái phép đến từ nhiều tỉnh, thành. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, quá trình tìm kiếm việc làm, họ được các đối tượng trên mạng xã hội giới thiệu sang Campuchia làm nhân viên cho các cơ sở đánh bạc, karaoke... hứa hẹn lương cao.

Họ được bố trí xe đón từ TP Hồ Chí Minh đến Bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) để thực hiện test nhanh COVID-19, rồi di chuyển đến Tây Ninh. Thuỷ đón, đưa họ đến khu vực đồi thơ thuộc xã Phước Vinh giao cho Kích, Thành và Lập. Nhận người, Kích, Thành, Lập đưa họ về nhà để Tươi phục vụ ăn uống, chờ đến thời điểm thích hợp dẫn họ di chuyển bằng ghe nhỏ qua sông khu vực biên giới, rồi đi bộ đường mòn xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua biên giới trót lọt thì Kích, Thành, Lập sẽ thu tiền vận chuyển 2,5 triệu đồng/người. (T.Nhung-T.Lực)​​​​

Đỗ Tuấn
.
.
.