Lần thứ hai hoãn xử Tổng giám đốc và kế toán tự “xe thịt” đất công viên để... bán

Thứ Ba, 18/04/2023, 14:59

Sau phần khai mạc phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 18/4, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định hoãn xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Chí Uy (SN 1976, trú ở phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang (SĐNT).

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh nêu trên còn có bị cáo Đào Trung Dũng (SN 1977, trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nguyên kế toán trưởng Công ty CP SĐNT.

Đây là lần thứ hai phiên tòa sơ thẩm phải hoãn xét xử vì lý do hầu hết những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và nhân chứng trong vụ án đều vắng mặt. Trước đó tại phiên tòa lần thứ nhất ngày 23/3 đã hoãn xét xử cũng với lý do nêu trên.

Lần thứ hai hoãn xử Tổng giám đốc và kế toán
Bị cáo Nguyễn Chí Uy và Đào Trung Dũng tại phiên tòa sơ thẩm sáng 18/4. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006-2010 có dự án “Chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè và đường giao thông hạ lưu sông Cái, TP Nha Trang”. Trong dự án này có tiểu dự án “Khu dân cư Cồn Tân Lập” ở phường Xương Huân, TP Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho liên danh Công ty CP Sông Đà Thăng Long (SĐTL) ở Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Công ty CP SĐNT ở 06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư từ ngày 1/10/2012.

Lần thứ hai hoãn xử Tổng giám đốc và kế toán
Cảnh sát cơ động hỗ trợ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khi thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của Nguyễn Chí Uy tại Nha Trang. Ảnh: CAKH

Được giao đại diện liên danh, trong ba năm (2015-2017), ông Nguyễn Chí Uy - Tổng Giám đốc Công ty CP SĐNT tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất quy hoạch làm công viên cây xanh, để phân chia thành 5 lô đất nhà ở liền kề, rồi tự ghi ký hiệu từng lô. Tiếp đó, ông Uy cùng kế toán trưởng Đào Trung Dũng thực hiện hành vi gian dối, bán 5 lô đất nêu trên bằng hình thức ký kết "hợp đồng góp vốn đầu tư", trong đó có trường hợp thu tiền góp vốn của 2 người cùng 1 lô đất.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, ông Uy và Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng của khách hàng. Riêng ông Uy còn giở chiêu bán 1 lô đất cho 2 khách hàng để chiếm đoạt tiền của người mua sau.

Lần thứ hai hoãn xử Tổng giám đốc và kế toán
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa công bố lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Chí Uy cuối tháng 12/2019. Ảnh: CAKH.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh và đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ giữa tháng 12/2019, sau đó lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Uy, Đào Trung Dũng vào ngày 24/12/2019 và 24/7/2020.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa kết luận, tổng số tiền Uy và Dũng lừa đảo chiếm đoạt 34,5 tỷ đồng nên truy tố hai bị can này theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo dự kiến, phiên xử sơ thẩm lần thứ ba sẽ được tiến hành vào ngày 16/5.

Hữu Toàn
.
.
.