Lừa “chạy" thoát án giết người, chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng

Thứ Sáu, 14/07/2023, 18:47

Đối tượng đó là Ngô Tiến Thảo (SN 1984, trú tại đường Lê Duy Lương, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Đức Thảo. Tự nhận có mối quan hệ xã hội, Thảo đã nhận tiền của người nhà bị can trong vụ án giết người để “chạy án” rồi chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân.  

Ngày 14/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Lào Cai. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Tiến Thảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của Nguyễn Hồng Long, bị can trong vụ án giết người do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai thụ lý và bạn gái là Nguyễn Thị H (cùng trú tại tỉnh Lào Cai) gửi đếnVăn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai. Trong đơn, Long và bạn gái tố cáo Phạm Kiên Q (trú tại  Lào Cai) đã thông qua hình thức “chạy án”, chiếm đoạt của họ gần 1,3 tỷ đồng.

Lừa “chạy
Đối tượng Ngô Tiến Thảo.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã mời Q đến trụ sở làm việc; lấy lời khai của Long và H. Quá trình điều tra bước đầu xác định, trước đó vào ngày 11/5, do mâu thuẫn cá nhân Long đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm một người tử vong. Sau khi gây án, Long bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc, điều tra đã làm rõ đối tượng gây án. Về phần Long, trong thời gian rời khỏi địa phương, đối tượng đã liên hệ với Q nhờ “chạy án” để không bị xử lý hình sự.

Đối tượng Q đã liên hệ với Thảo, là người quen biết trước đó đặt vấn đề nhờ  “chạy án” cho Long…Sau khi Thảo nhận lời, Q đã trao đổi lại thông tin với Long và chị H. Sau đó thông qua Q, chị H đã chuyển cho Thảo gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển khoản thành 3 lần, lần thứ nhất vào ngày16/2, chị H chuyển cho Thảo là 57 triệu đồng; ngày 22/2, chuyển hơn 1 tỷ đồng và lần thứ ba là 150 triệu đồng vào ngày 15/4… Tuy nhiên sau đó, Long vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Lúc này, Long và bạn gái mới biết rằng bị lừa đã gửi đơn tố cáo Q về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, các điều tra viên đã triệu tập làm việc với Q.

Từ lời khai của Q và các chứng cứ thu thập được, ngày 25/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ hành vi phạm tội của Thảo; thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng tại số 19, đường Lê Duy Lương, tổ 19, phường Bắc Cường và nơi làm việc của Thảo tại một chiếc kho ở khu Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2, Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Quá trình khám xét đã thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan Công an, Thảo khai anh ta không có khả năng cũng như không có quan hệ với ai trong khối nội chính để có thể “chạy án”. Song, do làm ăn thua lỗ, lại nợ nần nên sau khi Q đặt vấn đề, Thảo đã nảy sinh ý định phạm tội. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của người bị hại, đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ, thanh toán tiền nợ lương, cước xe  và chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng chi trẳ.

Quá trình củng cố tài liệu, ngày 1/6, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và khởi tố, tạm giam đối với Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Xuân Mai
.
.
.