Mâu thuẫn trên Tiktok, hai bên "nói chuyện" bằng dao và súng

Chủ Nhật, 12/02/2023, 12:46

Do mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok, Nghĩa đi mượn một khẩu súng rồi đến nhà Sang. Tại đây, Sang lấy 1 con dao rựa đuổi chém nên Nghĩa lấy súng bắn 2 phát vào khu vực nhà Sang rồi lên ô tô bỏ chạy.

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hồ sơ cùng 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1981, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành), Phan Thanh Hiếu (SN 1995) và Trịnh Minh Chung (SN 1999) đều ngụ xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ để Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền.

06.png -0
3 đối tượng Trịnh Minh Chung, Phan Thanh Hiếu và Nguyễn Hiếu Nghĩa (từ trái qua phải)

Trước đó, do mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok với anh Đỗ Thanh Sang (SN 1985, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) nên ngày 1/2, Nghĩa đã gọi điện nhờ Đào Văn Yên (SN 1992, tên thường gọi là Cường, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lái xe chở đi gặp Sang.

07.png -0
Khẩu súng tang vật.

Trên đường đi, Yên và Nghĩa đến địa bàn huyện Cẩm Mỹ mượn khẩu súng của Hiếu rồi rủ Chung cùng đi. Khi đến trước cổng nhà Sang, anh Sang yêu cầu Nghĩa vào nhà nói chuyện nhưng Nghĩa không đồng ý. Sang đã vào nhà lấy 1 con dao rựa đuổi chém Nghĩa nên Nghĩa lấy súng bắn 2 phát vào khu vực nhà Sang rồi cả nhóm lên ô tô bỏ đi.

Về nguồn gốc khẩu súng, cơ quan điều tra xác định, Hiếu mua từ năm 2020 qua mạng xã hội với giá 8 triệu đồng của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) cùng 6 viên đạn. Sau khi dùng bắn vào nhà anh Sang, Nghĩa đưa súng cho Chung nhờ trả cho Hiếu. Đào Văn Yên hiện đang bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Công an điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời truy bắt đối tượng Đào Văn Yên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Phương
.
.
.