Mua bán hơn 30 kg ma tuý từ Lào vào Việt Nam, 4 bị cáo lãnh án tử hình

Thứ Năm, 30/11/2023, 16:49

Bốn án tử hình cho các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 30 kg ma túy từ Lào về Việt Nam, trong đường dây này có hai anh ruột, người anh anh bị kết án tử hình, em nhận án chung thân.

Chiều ngày 30/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thế Thành (SN 1992), Chế Quang Khôi (SN 2001, cả 2 cùng ngụ tại Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Văn Thăng (SN 1990, ngụ tại Nghệ An) cùng mức án tử hình cho hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trần Quang Tài (SN 1991, ngụ tại Nghệ An) tử hình, Nguyễn Thế Lập (SN 1998, ngụ tại Thừa Thiên - Huế, em trai Thành) chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đồng thời buộc các bị cáo nộp phạt từ 20-50 triệu đồng.

Bốn án tử hình cho đường dây mua bán hơn 30 kg ma tuý từ Lào vào Việt Nam -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, 7h, ngày 15/6/2021, tại trước nhà 357B (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) Tổ công tác do Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt người phạm tội quả tang đối với Chế Quang Khôi và Nguyễn Văn Thăng đang vận chuyển ma tuý từ Nghệ An vào giao cho một đối tượng tên Nhi (Võ Thị Tuyết Hồng) để tiêu thụ  tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời thu giữ của 2 đối tượng này gần 30 kg Methamephetamine, 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen và 9 viên đạn.

Mở rộng điều tra, CQĐT Bộ Công an bắt giữ thêm các đối tượng Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Thế Lập, Trần Quang Tài, Phan Đức Hà, thu giữ 2 gói chứa chất tinh thể màu trắng do Phan Đức Hà tự nguyện giao nộp là chất ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng gần 2 kg. Kết quả điều tra xác định số ma tuý của Hà nộp là của Thăng và Tài, Hà không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy nêu trên.

Qua truy xét, CQĐT đã phá được đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia do Nguyễn Thế Thành cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định được, băng nhóm Thành mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, với khối lượng lớn kèm theo vũ khí quân dụng, đặc biệt nghiêm trong, xảy ra trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021. Nguồn ma túy được các đối tượng vận chuyển từ Lào qua biên giới đến khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau đó các đối tượng người Việt Nam nhận ma túy vận chuyển về Hà Nội và đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trong đường dây này, Nguyễn Thế Thành là người chủ mưu cầm đầu, Nguyễn Thế Lập là người giúp sức kết nối liên lạc. Chế Quang Khôi và Nguyễn Văn Thăng, nhận ma túy từ người của tên Hà Bá Vừ (ngụ tại Lào) và vận chuyển theo chỉ đạo của Thành và sự hướng dẫn của Lập vào TP Hồ Chí Minh để giao cho Võ Thị Tuyết Hồng tiêu thụ. Tuy nhiên khi chưa kịp giao ma túy cho Hồng thì Khôi và Thăng bị tổ công tác bắt giữ.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Đối với hai đối tượng Hồng và Vừ hiện không có mặt tại địa phương, nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bùi Thanh
.
.
.