Ngăn chặn nhiều vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới Long An

Chủ Nhật, 10/07/2022, 10:05

Tin vào lời mời chào qua biên giới sẽ có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người từ các tỉnh thành đổ về khu vực biên giới Long An - Campuchia trả tiền cho “cò” để  sang nước bạn làm việc...

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) cho biết, chỉ trong ngày 4/7, Đồn Biên phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện bắt quả tang 3 vụ đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc.

Lúc 12h15 tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tổ công tác phát hiện Nguyễn Đắc Hưng (SN 2000, quê Quảng Ngãi) đang tìm cách vượt qua biên giới nên tổ chức tạm giữ. Hưng khai mục đích xuất cảnh là để đến Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) làm việc. Đến 14h10 tại khu vực ngã ba Cây Dù (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) tổ công tác phát hiện  xe ôtô BKS 70A-169.74 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Trên xe có 6 người gồm:  Võ Thị Đèo (SN 1971),Võ Thị Đẹp (SN 1975), Trần Văn Mách (SN 1970), Lê Thanh Hùng (SN 1997, cùng quê Tây Ninh), Phan Thanh Duy (SN 1997), Nguyễn Thanh Sang (SN 2002, cùng quê Đồng Tháp). Đèo khai nhận đi cùng ôtô để qua casino bên Campuchia chơi. Riêng Hùng, Sang, Duy khai được Đẹp giới thiệu qua Campuchia làm việc. khi qua khỏi biên giới, Đẹp sẽ lấy tiền công mỗi người là 5 triệu đồng.

3.jpg -0
Một số người xuất cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng phát hiện.

Chỉ hơn 1 giờ sau, cũng tại ngã 3 Cây Dù, tổ công tác phát hiện xe ôtô BKS 51A-454.84 chở 4 người, gồm: Nguyễn Văn Quốc (SN 1987) Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1980, cùng quê Tây Ninh), Lý Văn Bền (SN 2002) và Đào Văn Chức (SN 2006, người dân tộc Phù Lá, cùng quê Lào Cai). Tại cơ quan điều tra Tuyết khai chở Bền và Chức sang Campuchia với tiền công mỗi người là 1 triệu đồng.

Làm việc với Bền và Chức, 2 người này cho hay lên mạng Internet tìm kiếm việc làm thì được các đối tượng hướng dẫn sang Campuchia làm việc với mức lương hơn 1.000 USD/tháng. Tin lời Bền và Chức bắt xe đi từ Bắc vào Nam rồi xuống khu vực xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, liên hệ với “cò” để sang Campuchia làm việc, trên đường đi thì bị bắt quả tang.

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Những người này nhận được lời hứa “việc nhẹ lương cao” từ 1.000 USD/tháng trở lên. Có rất nhiều người từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung cũng tìm vào khu vực biên giới, trả tiền cho “cò” để được qua Campuchia làm việc. 

Ngày 1/6 V.N.H. (SN 2002, quê Hà Nội) bị bắt quả tang khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua Campuchia tại khu vực biên giới thuộc huyện Đức Huệ. H khai, khoảng 1 tuần trước đó, H được một người bạn nhắn tin rủ sang Campuchia làm quản lý máy tính cho một công ty với mức lương 1.000 USD/tháng. Người bạn này hướng dẫn H đi đến TP Hồ Chí Minh sau đó sẽ có người đón qua Campuchia làm việc. H đón xe từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sau đó đón tiếp xe đến khu vực huyện Đức Huệ, Long An. Khi đang tìm người “dẫn đường” thì bị tổ công tác phát hiện.

Việc xuất cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật đã đành, những người này chưa biết công việc như thế nào bên nước bạn dễ dẫn đến việc bị các băng nhóm, đối tượng lừa đảo, buôn bán người, bóc lột sức lao động. Một trong những “nhân chứng sống” khi bị rủ rê qua Campuchia làm việc với mức lương hấp dẫn nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy của nhóm buôn người, đòi tiền chuộc vừa trốn thoát được “hang ổ” của các đối tượng lừa đảo là T.T.K (SN 2001, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ).

Đầu tháng 11/2021, K thấy một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển nhân viên văn phòng với mức lương 1.200 USD/tháng nên nhắn tin đăng ký. 8 ngày sau có người liên lạc với K kêu ra khu vực ấp 6, Mỹ Quý Đông gặp 1 người nam khoảng 30 tuổi đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia. K được đưa đến 1 công ty ở thành phố Ba-vet, tỉnh Svay-rieng, Campuchia và được công ty này bố trí làm việc trên máy tính.

Tuy nhiên do K không thành thạo máy tính nên K không thể làm việc được. K bị nhóm người bắt nhốt lại và yêu cầu trả hơn 30 triệu đồng tiền chi phí đi lại, đưa rước mới thả ra. Ngày 21/12/2021, lợi dụng đêm tối, K lẻn trốn ra ngoài và thoát về với gia đình bằng hình thức nhập cảnh trái phép. Tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, K bị lực lượng chức năng phát hiện.

K còn may mắn, nhiều nạn nhân khác khi xuất cảnh trái phép thành công qua biên giới đã bị bán từ công ty này sang công ty khác và bị bắt nhốt, đánh đập. Gia đình các nạn nhân phải bỏ ra số tiền cả trăm triệu đồng mới đón được con em về.

Để tránh bị lừa đảo và trở thành nạn nhân của những kẻ mua bán người, các đơn vị chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, tỉnh táo với những lời quảng cáo, rủ rê, lôi kéo, môi giới sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao". Có như vậy mới tránh được mất tiền oan mà còn vi phạm pháp luật khi xuất cảnh trái phép.

Nghinh Phong
.
.
.