Nổ súng truy bắt đối tượng cướp giật tài sản

Thứ Hai, 03/04/2023, 19:07

Các trinh sát đã nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng gây ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Phan Thiết.

Ngày 3/4, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ đối tượng gây ra một số vụ cướp trên địa bàn TP Phan Thiết trong thời gian vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 21h30 tối 1/4, khi đang tuần tra trên đường Đặng Văn Lãnh, Tổ công tác Liên quân 18, Công an TP Phan Thiết phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô hiệu Honda Vision có đặc điểm giống với đối tượng nghi vấn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Phan Thiết trong thời gian qua như mô tả của các bị hại.

Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng bám theo đối tượng. Có tật giật mình, khi về đến phòng trọ số 4 (thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) phát hiện công an theo dõi, đối tượng liền vứt xe bỏ chạy.

Nổ súng truy bắt đối tượng cướp giật tài sản -0
Đối tượng Nguyễn Quốc Thiện và tang vật.

Phối hợp với Công an xã Phong Nẫm, Tổ công tác Liên quân 18 nhanh chóng truy bắt đối tượng. Quá trình truy bắt, lực lượng công an đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Quốc Thiện (SN 1994, trú thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Thiện đã thuê phòng trọ số 4 (thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm) được khoảng 1 năm. Khám xét nơi ở của Thiện, Tthu giữ được 1 bình xịt hơi cay, 2 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc, 1 vòng tay kim loại màu trắng bạc, 1 mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng hình tượng phật, 1 mặt dây chuyền bằng đá màu xanh, 1 nhẫn bằng kim loại màu trắng bạc, 1 mặt dây chuyền bằng kim loại hình chữ "H", 1 mặt dây chuyền hình tròn, có đính hột màu trắng đục, 1 xe môtô hiệu Honda Visson, 1 bình xịt hơi cay và 3 triệu đồng.

Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Thiện tỏ thái độ chống đối, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước các tang vật mà Công an thu giữ được tại nơi ở cùng nhận diện đối tượng của các bị hại, Thiện đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận trong các ngày 1/3 và 13/3, đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn TP Phan Thiết.

Trần Như
.
.
.