Nửa đêm chồng sát hại vợ rồi tự sát nhưng bất thành

Thứ Sáu, 21/07/2023, 17:08

Ấm ức vì cho rằng vợ ngoại tình và hai con không phải con mình, nửa đêm, khi vợ đang ngủ, Bảo đã đánh chết vợ mình rồi tự sát nhưng không thành.

Ngày 21/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Vũ Bảo (SN 1990, ngụ tại Hóc Môn) về tội “Giết người”. Tuy nhiên trong quá trình xét xử, do có nhiều tình tiết phát sinh, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.

Nghi ngờ ngoại tình, nửa đêm chồng sát hại vợ rồi tự sát bất thành -0
Nguyễn Bá Vũ Bảo tại tòa, ngày 21/7.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Bá Vũ Bảo và P.T.M là vợ chồng, có 3 người con, cùng sống với cha mẹ Bảo tại ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 3h sáng ngày 7/3/2022, đang cùng vợ ngủ trong phòng, Bảo tỉnh dậy, ra ban công hút thuốc, uống bia. Lúc này, cảm thấy đau đầu chóng mặt, nghĩ rằng gia đình bỏ thuốc để hãm hại mình, đồng thời nghĩ tới 2 trong số 3 đứa trẻ không phải con mình nên Bảo nghi ngờ vợ ngoại tình. Càng nghĩ càng tức, Bảo đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Trong lúc vợ đang ngủ say, Bảo đã dùng cục tạ đập vào đầu và ngực vợ nhiều nhát, chỉ đến khi nạn nhân tử vong Bảo mới dừng tay. Sau đó Bảo lấy dao rọc giấy cắt nhiều nhát vào cổ tay trái để tự tử nhưng không chết.

Nghe tiếng động lớn, bà Bùi Thị Tuyết Lan, mẹ ruột Bảo, đi lên gõ cửa phòng Bảo nhưng không ai ra mở cửa. Do tiếng động ngưng lại nên bà Lan đi xuống phòng ở tầng trệt tiếp tục ngủ. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, bà Lan nghe tiếng Bảo nôn ói nên tiếp tục đi lên phòng Bảo gõ cửa nhưng vẫn không ai ra mở cửa.

Mãi đến khoảng 7h30 cùng ngày, ông Lịch (bố của Bảo) và người anh họ được bà Lan gọi tới giúp, phá cửa phòng vào thì phát hiện con dâu đã tử vong còn Bảo ngồi bất động trên tay có nhiều vết cắt, nhiều máunên vội hô hoán đưa Bảo đi cấp cứu và trình báo nhờ hàng xóm trình báo sự việc đến Công an xã Trung Chánh.

Sau đó Nguyễn Bá Vũ Bảo đã bị Công an xã Trung Chánh bắt giữ. Tại CQĐT, Nguyễn Bá Vũ Bảo đã thừa nhận hành vi.

Bùi Thanh
.
.
.