Phạt tù chung thân kẻ bắn chết “tình địch”

Thứ Năm, 23/11/2023, 17:19

Nhiều lần khuyên can việc vợ có quan hệ tình cảm với người khác nhưng vợ không nghe, Hùng bực tức, lên mạng mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn về bắn chết người tình của vợ rồi đến Công an đầu thú.

Ngày 23/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Ngọc Nhân (SN 1985, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về các tội “Giết người” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng truy tố, Nhân và chị Đinh Thị Ly (SN 1981), là vợ chồng. Năm 2022, Nhân biết vợ mình có mối quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Hùng (SN 1985, trú cùng huyện). Mặc dù Nhân đã nhiều lần khuyên can nhưng vợ Nhân vẫn không nghe và ra thuê nhà trọ ở xã Ea Kpam, huyện CưM’gar để sống riêng.

Lên mạng mua súng bắn chết nhân tình của vợ -0
Bị cáo Nhân tại phiên tòa xét xử.

Bực tức vì vợ công khai chuyện tình cảm với người khác trong khi chưa ly hôn nên cuối năm 2022, Nhân lên mạng xã hội Facebook đặt mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn, mục đích để bắn chết Hùng.

Khoảng 20h tối 20/5/2023, Nhân gọi điện thoại cho vợ nhiều lần nhưng không được. Nghi ngờ vợ đang ở cùng với người tình nên Nhân điều khiển xe máy đến nhà trọ tìm. Khi gần đến nơi, Nhân phát hiện Hùng đang mua nước ở gần đó nên đã quay về nhà lấy khẩu súng cùng 6 viên đạn đi tìm Hùng để bắn.

Tuy nhiên, sau khi quay lại, thấy nhà trọ của vợ đã đóng cửa nên Nhân đi về. Trên đường về, khi đến thôn 8, xã Ea Kpam, huyện CưM’gar, Nhân thấy Hùng đang dựng xe máy đứng nói chuyện điện thoại bên đường nên đã lấy súng bắn 1 phát trúng vào ngực làm Hùng tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nhân điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 4h sáng ngày hôm sau, người dân đi cạo mủ cao su phát hiện anh Hùng tử vong bên đường nên trình báo cơ quan chức năng. Đến 11h30 cùng ngày, Nhân đến cơ quan Công an đầu thú, giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Nhân với mức án tù chung thân về tội “Giết người”; 4 năm tù giam về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt mà Nhân phải lãnh là chung thân.

Văn Thành
.
.
.