Sát hại khách hát karaoke vì bênh nữ nhân viên, hai thanh niên lĩnh 32 năm tù

Thứ Hai, 31/07/2023, 16:09

Ngày 31/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Khánh (SN 2002, trú tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và bị cáo Đỗ Trường Giang (SN 2004, trú tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Khắc C (SN 1969, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khánh 20 năm tù, bị cáo Giang 12 năm tù về tội "Giết người". Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.    

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 11/2022, Khánh đến thuê trọ tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh để làm thuê cho Đỗ Đình Sơn (SN 1999, ở huyện Mê Linh). Công việc hàng ngày của Khánh là chở nhân viên nữ đến phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Mê Linh. 

Sát hại khách hát karaoke vì bênh nữ nhân viên, hai thanh niên lĩnh 32 năm tù  -0
Hai bị cáo Khánh và Giang tại phiên tòa ngày 31/7.

Chiều 20/12/2022, Khánh chở ba nữ nhân viên đến quán Karaoke Hoa Phượng (phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) theo yêu cầu của Sơn, rồi quay về phòng trọ. 

Đến khoảng 15h 30’ cùng ngày, Khánh nhận được tin nhắn qua zalo của một nữ nhân viên bảo đến đón về. Do đang ở phòng trọ cùng Giang (người cùng làm thuê cho Sơn) nên Khánh rủ Giang đi cùng. 

Khánh và Giang mỗi người đi một xe máy đến quán Karaoke Hoa Phượng thì thấy một nhóm khách hát, trong đó có ông C đang trong tình trạng say bia rượu và chửi một nữ nhân viên. 

Thấy vậy, Khánh nói với ông C: “Anh xem thế nào chứ lại đánh nhân viên nhà em thế”. Sau đó, Khánh bảo ba nữ nhân viên đi xe máy của Khánh về trước. Khánh đi xe máy cùng Giang về sau. Trên đường về, cả hai đã chặn đánh ông C khiến ông tử vong. Khoảng 18h15’ cùng ngày, Khánh đến Công an huyện Mê Linh tự thú.

Nguyễn Hưng
.
.
.