Sử dụng “sổ đỏ” của người khác để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền vay

Thứ Ba, 25/01/2022, 18:52

Vay tiền người này rồi chuyển sang cho người khác vay lại để kiếm lời và kinh doanh bất động sản. Đến khi nợ nần chồng chất, một người phụ nữ sử dụng "sổ đỏ" của người khác đã thế chấp cho mình trước đó để thế chấp lại cho người thứ ba nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phải vào vòng tố tụng hình sự. 

Chiều ngày 25/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Thị Bích Dợn (SN 1967, trú ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

     Sử dụng “sổ đỏ” của người khác để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền vay -0
Đối tượng Phạm Thị Bích Dợn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, mặc dù không có năng lực tài chính, nhưng thời gian qua Phạm Thị Bích Dợn hành nghề cho vay tiền và kinh doanh bất động sản.

Để có tiền thực hiện các dịch vụ nêu trên, Dợn vay tiền của người này rồi chuyển sang cho người khác vay lại để kiếm lời hoặc mua bán đất đai. Do không tính toán nên nợ vay chồng chất, kết cục Dợn trở thành con nợ của nhiều người.

     Sử dụng “sổ đỏ” của người khác để giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền vay -0
Công bố lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Bích Dợn.

Để có tiền trả nợ, Phạm Thị Bích Dợn tìm gặp Huỳnh B.Tr (SN 1986, trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Khi Tr yêu cầu phải có tài sản thế chấp mới cho vay, Dợn về nhà lấy “sổ đỏ” của người khác đã thế chấp vay tiền của Dợn trước đó để đưa cho Tr và nói dối đó là tài sản của Dợn mua lại của người khác, nhưng chưa chuyển quyền sở hữu.

Bằng thủ đoạn nêu trên Dợn đã lừa đảo chiếm đoạt của Tr 600 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ vay bất thành và phát hiện dấu hiệu gian dối của Dợn nên Tr đã gửi đơn đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tố cáo hành vi lừa đảo của Dợn.

Được biết ngoài trường hợp của Tr còn có nhiều người khác đã cho Dợn vay tiền nhưng đến nay vẫn chưa trả được nợ.

Hữu Toàn
.
.
.