Tên cướp luôn thủ biển số giả trong cốp xe

Thứ Năm, 10/03/2022, 18:42

Để tránh bị theo dõi, phát hiện, trên xe Lợi luôn có sẵn một biển số “sơ cua” trong cốp xe. Sau khi thực hiện thành công vụ cướp giật, Lợi sẽ thay biển số xe rồi ung dung lưu thông trên đường. Tuy nhiên lần này Lợi không thoát khỏi tay tổ CSGT…

Ngày 10/3, Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Huỳnh Văn Lợi (SN 1994, ngụ quận 8) cho Công an quận 5 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 15h cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn tuần tra đến giao lộ Hồng Bàng-Ngô Quyền thì nghe tiếng truy hô cướp.

Tên cướp luôn thủ biển số
Đối tượng Lợi bị tổ CSGT khống chế trên đường tẩu thoát.

Thời điểm này Lợi điều khiển xe tay ga BKS 59T1-703.96 lạng lách, tháo chạy trên đường, phía sau nhiều người dân tăng ga truy đuổi.

Ngay lập tức tổ CSGT truy đuổi, khống chế được Lợi. Ngoài chiếc Iphone 12 là tang vật, bên trong cốp xe của Lợi, tổ công tác phát hiện thêm một biển số xe 59M2-450.80.

Tên cướp luôn thủ biển số
Tổ CSGT trực tiếp bắt giữ Lợi.
Tên cướp luôn thủ biển số
Lợi luôn thủ biển số xe "sơ cua" trong cốp.

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai do không có tiền tiêu xài, Lợi điều khiển phương tiện dạo quanh nhiều tuyến đường để tìm “con mồi” ra tay cướp giật. Khi đến đường Trần Tuấn Khải (quận 5) phát hiện chị N.V.N.H (SN 2002, quê Tiền Giang) đang sử dụng điện thoại nên ra tay giật. Chị H truy hô và cùng người dân truy đuổi. Lợi tháo chạy đến giao lộ trên thì bị tổ CSGT khống chế.

Về biển số xe trong cốp xe, Lợi khai dùng để thay đổi sau khi cướp được tài sản, tránh bị người dân và Công an phát hiện.

Anh Thư
.
.
.