Thêm một chủ hụi bị tố nợ 17,5 tỷ đồng đã "mất liên lạc"

Thứ Năm, 26/10/2023, 16:23

Ngày 26/10, Công an phường Phú Thủy (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang tiếp nhận, hướng dẫn người dân làm đơn gửi các cơ quan chức năng liên quan đến vụ vỡ hụi mới nhất trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, lúc 13h30 phút ngày 25/10/2023, có khoảng hơn 10 người dân đến tìm bà N.T.L.C (SN 1991; là chủ tiệm bao bì, gia vị L.C ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) nhưng bà này không có mặt tại địa chỉ trên, đi đâu làm gì không rõ.

Lại thêm một chủ hụi hơn 17 tỷ đồng
Người dân kéo đến nhà chủ hụi N.T.L.C.

Qua nắm tình hình được biết, bà C. là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia với số tiền lớn. Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Phú Thuỷ đã có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, Công an phường Phú Thuỷ đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người, với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Phan Thiết, tỉnh Bình thuận đã xảy ra 2 vụ vỡ hụi với hàng trăm người tham gia. Cụ thể, ngày 17/10 (cũng tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) xảy ra vụ vỡ hụi khác với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Chủ hụi là đôi vợ chồng H.T.T.V (SN 1996) và N.Đ.T.L (SN 1994), cùng ngụ TP Phan Thiết.

Tiếp đến, ngày 19/10, Công an phường Mũi Né (TP Phan Thiết) cũng đã tiếp nhận đơn tập thể của một số tiểu thương chợ Mũi Né, tố cáo bà V.T.L.T (SN 1957, phường Mũi Né) về hành vi giật hụi với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trần Tuấn
.
.
.