Thiêu niên mang súng giải quyết mâu thuẫn giúp bạn gái

Thứ Tư, 29/12/2021, 13:45

Nghe bạn gái nói có người dọa đánh, nam thiếu niên mang theo súng rồi rủ thêm 8 đối tượng đi giải quyết...

Ngày 29/12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ các đối tượng có liên quan đến vụ dùng súng bắn người gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 28/12 tại trước tiệm tạp hóa thuộc phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên.

L.T.T.L (SN 2005, quê tỉnh Bình Phước), N.T.P.A (SN 2005; quê Nghệ An; bạn học chung lớp 11 với L.) và Nguyễn Văn Phú (SN 2002, quê tỉnh Nghệ An) là bạn bè có quen biết từ trước.

Nữ sinh gọi điện cho bạn trai mang súng đến giải quyết mâu thuẫn -0
Đối tượng Trần Gia Kiệt.

Khoảng 16h ngày 28/12, L. đến nhà A. chơi thì gặp Phú tại đây. Giữa Phú và L. xảy ra mâu thuẫn vì Phú cho rằng L. nói xấu Phú trên mạng xã hội. Phú bỏ về trước rồi lấy con dao tự chế quay lại nhà A. hăm dọa không cho L. về nhà. 

Do lo sợ nên L. gọi điện thoại cho bạn trai là Trần Gia Kiệt (SN 2005; ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đến đánh Phú. Kiệt rủ thêm 8 đối tượng khác mang theo súng, hung khí đi tìm Phú để giải quyết mâu thuẫn. 

Nữ sinh gọi điện cho bạn trai mang súng đến giải quyết mâu thuẫn -0
4 vỏ đạn thu được tại hiện trường.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Kiệt gọi điện cho L. bảo cứ đi về nhà, Kiệt sẽ đợi ở đầu đường. Khi L. đến trước tiệm tạp hóa cách nhà A. khoảng 500m thì Phú đi xe gắn máy chở theo em trai chặn đường L.

Thời điểm này, Kiệt và đồng bọn cũng vừa đến nơi nên đã dùng súng (loại công cụ hỗ trợ sử dụng đầu đạn cao su) bắn 5 phát vào hướng của Phú, trong đó có 1 phát trúng vào cổ chân của Phú. Tiếp đến nhóm Kiệt dùng gậy gỗ, gạch đá đuổi đánh gây thương tích cho Phú và em trai rồi, tẩu thoát khỏi hiện trường.

P.Tuyền
.
.
.